BĐBP các tỉnh miền Trung tích cực tham gia chữa cháy rừng

Trong những ngày qua, do điều kiện nắng nóng kéo dài, tại các địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng với quy mô lớn. Trước tình huống tài sản, tính mạng của nhân dân bị đe dọa, các đơn vị lực lượng vũ trang đã điều động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ sát cánh với chính quyền, đoàn thể, người dân địa phương chung sức, đồng lòng, kiên trì khống chế, dập tan giặc lửa.

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động, BĐBP Quảng Bình tham gia chữa cháy rừng ở xã Thanh Trạch. Ảnh: Viết Lam

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động, BĐBP Quảng Bình tham gia chữa cháy rừng ở xã Thanh Trạch. Ảnh: Viết Lam

Trong đó, các đơn vị BĐBP tại các tỉnh nói trên đã điều động gần trên 500 cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia nhiệm vụ. Tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cháy rừng quy mô lớn gần như xảy ra đồng loạt ở các huyện: Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Hương Sơn. Trong đó, vụ cháy rừng tại khu vực thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân diễn ra trên diện rộng, bắt đầu từ ngày 28-6, khiến cho lực lượng chức năng phải ngày, đêm tổ chức các biện pháp liên tục khống chế ngọn lửa. Tại đây, BĐBP Hà Tĩnh đã triển khai 150 cán bộ, chiến sỹ của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Đồn Biên phòng Lạch Kèn, Đồn Biên phòng Cửa Sót và cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham gia ứng cứu.

BĐBP Nghệ An đã duy trì trực 100 quân số, huy động 30 cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ chữa cháy rừng tại Nghi Xuân và sẵn sàng điều động nhân lực, phương tiện tham gia chữa cháy rừng tại địa bàn huyện Nam Đàn (Nghệ An).

BĐBP Hà Tĩnh cùng nhân dân địa phương, lực lượng chức năng tham gia chữa cháy rừng ở huyện Nghi Xuân. Ảnh: CTV

Bữa cơm vội vàng trong đêm trên cánh rừng đầy khói, lửa của cán bộ BĐBP làm nhiệm vụ. Ảnh: CTV

Người dân địa phương tiếp nước cho lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh: CTV

Nhiều người dân xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân mệt lả sau nhiều ngày chiến đấu với giặc lửa. Ảnh: Viết Lam

Tình cảm của nhân dân với cán bộ làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Ảnh: Viết Lam

Trong khi đó, trên 90 quân nhân của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Sơn Hồng, BĐBP Hà Tĩnh cũng được điều động chữa cháy rừng tại địa bàn huyện Hương Sơn.

Cùng thời gian này, trưa ngày 30-6, trên địa bàn xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũng xảy ra vụ cháy lớn. BĐBP Quảng Bình đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng khác tham gia chữa cháy rừng.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, chính quyền địa phương và BĐBP đến chiều tối ngày 30-6, các vụ cháy rừng ở các tỉnh miền Trung đã cơ bản được khống chế.

Viết Lam - CTV

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-cac-tinh-mien-trung-tich-cuc-tham-gia-chua-chay-rung/