BĐBP Cà Mau xử phạt phương tiện đánh bắt thủy sản bằng kích điện

Ngày 2-4, Thượng tá Đào Xuân Ninh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Giang Tây, BĐBP Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 triệu đồng và tịch thu 1 bộ kích điện dùng để đánh bắt khai thác thủy sản; đồng thời tước giấy phép hoạt động 3 tháng đối với chủ phương tiện CM 94811 TS.

Bộ kích điện của các chủ phương tiện sử dụng đánh bắt thủy sản. Ảnh: Lê Khoa

Bộ kích điện của các chủ phương tiện sử dụng đánh bắt thủy sản. Ảnh: Lê Khoa

Trước đó, ngày 29-3, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Tam Giang Tây phát hiện phương tiện CM 94811 TS do ông Phùng Việt Hùng (ngụ ấp Mai Hoa, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) làm chủ kiêm thuyền trưởng đang sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản trong khu vực vùng biển cạn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu phương tiện ngưng hoạt động.

Tại Đồn Biên phòng, ông Phùng Việt Hùng đã thừa nhận hành vi vi phạm trong đánh bắt, gây hủy diệt nguồn lợi thủy sản.

Đại tá Trịnh Ngọc Tạo,Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cà Mau cho biết, tính từ tháng 12-2018 đến hết tháng 3-2019, các Đồn Biên phòng trong tỉnh đã phát hiện, tịch thu và xử phạt theo quy định của pháp luật gồm 11 bộ khung cào hải sâm dừa, 5 bộ kích điện, 3 bình ắc quy dùng đánh bắt thủy sản; tước bằng thuyền trưởng 3 tháng đối với 2 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản 45 ngày đối với 2 phương tiện và 6 tháng với 1 phương tiện do vi phạm các quy định trong hoạt động đánh bắt thủy sản.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-ca-mau-xu-phat-phuong-tien-danh-bat-thuy-san-bang-kich-dien/