BĐBP Cà Mau tiêu hủy gần 100kg hải sâm dừa

Ngày 21-11, đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tổ chức tiêu hủy gần 100kg hải sâm dừa (banh lông) theo quy định của pháp luật.

Tiêu hủy hải sâm dừa theo quy định. Ảnh: Lê Khoa

Tiêu hủy hải sâm dừa theo quy định. Ảnh: Lê Khoa

Trước đó, vào ngày 19-10, Đồn Biên phòng Sông Đốc, BĐBP Cà Mau tổ chức tuần tra khu vực cửa biển Sông Đốc đã phát hiện tại cơ sở thu mua hải sản của ông Lê Văn Khâm, trú tại khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có dấu hiệu thu gom, lưu giữ loài hải sản quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng và cấm khai thác này.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở của ông Khâm đang lưu trữ 4 bao tải bên trong chứa 100kg hải sâm dừa.

Làm việc với Đồn Biên phòng Sông Đốc, ông Khâm khai nhận, đã thu mua trái phép số hải sâm dừa trên của 1 đối tượng không biết địa chỉ để bán lại kiếm lời.

BĐBP Cà Mau đã đề nghị UBND tỉnh Cà Mau quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Khâm về hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản với số tiền 65 triệu đồng; đồng thời, tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số hải sâm dừa theo quy định của pháp luật.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-ca-mau-tieu-huy-gan-100kg-hai-sam-dua/