BĐBP Cà Mau: Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Ngày 28-8, Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm 3 năm thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng trinh sát và phòng chống ma túy và tội phạm.

BĐBP Cà Mau bắt vụ vận chuyển 114 cá thể tê tê sống. Ảnh: Lê Khoa

Trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau cơ bản ổn định, chủ quyền vùng biển được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra phức tạp, như: hoạt động của tội phạm ma túy, trộm cắp, mua bán người, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và các tệ nạn xã hội hội khác.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau đã chỉ đạo lực lượng trinh sát và phòng chống ma túy và tội phạm nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Đơn vị đã xác lập 2 chuyên án và các kế hoạch nghiệp vụ, bắt 50 vụ/85 đối tượng phạm tội về ma túy, mua bán người, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, thu giữ nhiều tang vật có giá trị, trong đó có 114 cá thể tê tê sống, 301kg vảy tê tê khô, 12 cá thể vích, trên 160.000 lít dầu và trên 4.000 bao thuốc lá. Phát hiện lập hồ sơ xử lí vi phạm hành chính trên 800 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Công an, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 4, Hải quan và các lực lượng chức năng trong tỉnh trao đổi thông tin, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan.

Đại tá Lương Hoàng Đông, Chỉ huy trưởng BĐBP Cà Mau cho biết, thời gian tới, lực lượng trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm và các đồn Biên phòng sẽ tiếp tục quán triệt, nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP và các quy trình, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác nghiệp vụ để tổ chức thực hiện.

Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; đánh giá, dự báo tình hình toàn diện, mở rộng địa bàn; chủ động xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn đóng quân. Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-ca-mau-dau-tranh-hieu-qua-voi-cac-loai-toi-pham/