BĐBP Bình Thuận: Theo dõi chặt chẽ, triển khai các phương án phòng chống bão số 9

Để chủ động ứng phó với bão số 9, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận đã chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống bão.

Trung đội trực ứng cứu bão số 9 tại Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Đình Phú

Ngay khi nhận được thông tin về tình hình, hướng di chuyển của cơn bão số 9, những ngày qua Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động triển khai các phương án để ứng phó với bão theo phương châm "4 tại chỗ". 100% cán bộ, chiến sỹ được lệnh trực sẵn sàng 24/24.

Đơn vị đã thành lập 2 trung đội với 60 đồng chí, 3 kíp tàu và 1 xuồng cao tốc sẵn sàng cơ động, ứng cứu, xử lý các tình huống khi có lệnh. Các đồn Biên phòng tăng cường phát thông báo cho các chủ phương tiện về tình hình diễn biến của cơn bão, tổ chức kêu gọi, hướng dẫn và hỗ trợ người dân đưa phương tiện vào nơi tránh trú bão an toàn, kiên quyết không cho phương tiện ra biển. Phối hợp với các địa phương triển khai lực lượng thường trực ứng cứu tại chỗ.

Hiện nay toàn bộ 1783 phương tiện/38.822 lao động trong tỉnh và 197 phương tiện/1.244 lao động ngoài tỉnh đã neo đậu tại bến. Các đồn Biên phòng đã cử 275 lượt cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng địa phương xuống địa bàn để giúp dân chống biển xâm thực, hỗ trợ di dời 72 hộ dân ở những nơi xung yếu. Trên 70 phương tiện có công suất nhỏ được kéo lên bờ…

Đồn Biên phòng Liên Hương tham gia cùng địa phương gia cố kè bị hư hỏng do triều cường tại xã Phước Thể, huyện Tuy Phong. Ảnh: Đình Phú

Hiện nay (10 giờ ngày 25-11) trên vùng biển của tỉnh đang có mưa, bão, gió mạnh cấp 5-9 (vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12), sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh đã gây thiệt hại tại một số địa phương như TP Phan Thiết, huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Nam.

Tại TP Phan Thiết gió lớn kết hợp triều cường đã cốn trôi mất tích 6 phương tiện, đánh hư hỏng nặng 25 phương tiện (chủ yếu là thúng máy và tàu cá có công suất dưới 30 CV); gây sạt lở hơn 800m bờ biển ở nhiều khu vực khiến 8 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn (phường Hàm Tiến, xã Tiến Thành) và 8 ngôi nhà bị hư hỏng (phường Thanh Hải); 2 bè cá tại huyện Tuy Phong và Hàm Thuận Nam bị đứt neo trôi ra biển thiệt hại trên 10 tỷ đồng.

Đồn Biên phòng Hòa Thắng giúp nhân dân xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình đưa các phương tiện nhỏ lên bờ. Ảnh: Đình Phú

Đồn Biên phòng Thanh Hải kiểm tra sắp sếp nơi neo đậu và thông báo tình hình cơn báo số 9 tại cảng Phan Thiết. Ảnh: Đình Phú

Hiện nay, các đơn vị BĐBP tỉnh vẫn duy trì nghiêm quân số trực sẵn sàng ứng phó với bão, theo dõi, cập nhật kịp thời diễn biến của cơn bão; cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thường xuyên có mặt tại địa bàn để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Đình Phú

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-binh-thuan-theo-doi-chat-che-trien-khai-cac-phuong-an-phong-chong-bao-so-9/