BĐBP Bến Tre kịp thời cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Ngày 12-7, Hải đội 2, BĐBP Bến Tre đã cử cán bộ, chiến sĩ kịp thời hỗ trợ cứu 1 ngư dân gặp nạn trên biển.

Cán bộ Hải đội 2, BĐBP Bến Tre phối hợp đưa ngư dân bị nạn vào bờ cấp cứu kịp thời. Ảnh: Nguyễn Khánh.

Cán bộ Hải đội 2, BĐBP Bến Tre phối hợp đưa ngư dân bị nạn vào bờ cấp cứu kịp thời. Ảnh: Nguyễn Khánh.

Cụ thể, khoảng 0 giờ 43 phút, ngày 12-7, Hải đội 2, BĐBP Bến Tre nhận được tin báo phương tiện BT 91179TS, đang đánh bắt cách cửa sông Hàm Luông (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) 16 hải lý, có một thuyền viên trên tàu do bất cẩn trong lúc làm việc nên đã bị chấn thương nặng ở đầu cần được hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Hải đội 2 đã cử 7 cán bộ, chiến sĩ lên tàu tuần tra BP 169801 nhanh chóng cơ động tiếp cận khu vực ngư dân bị nạn. Đến 2 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu cá BT 91179TS, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng nhanh chóng chuyển ngư dân bị nạn lên tàu đưa vào bờ và đưa nạn nhân về bệnh viện Đa khoa Ba Tri cấp cứu. Sau đó, do vết thương quá nặng, gia đình đã chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị. Hiện, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, tàu cá BT 91179TS do ông Nguyễn Văn Điền (SN 1969, trú tại xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre ) làm chủ, anh Huỳnh Thanh Vũ (SN 1985, trú cùng xã Mỹ An) làm thuyền trưởng, còn ngư dân bị nạn là anh Trần Văn Non (SN 1979, trú tại xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Hồ Phúc-Nguyễn Khánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-ben-tre-kip-thoi-cuu-ngu-dan-gap-nan-tren-bien/