BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu: Triệt phá nhiều băng, nhóm trộm cắp trên biển

Từ đầu năm 2012 đến nay, Chỉ huy BPCK cảng Bà Rịa-Vũng Tàu liên tiếp nhận được đơn trình báo các chủ tàu, đại lý tàu biển và các thuyền trưởng phản ánh: Trong lúc tàu, thuyền của các nước đang neo đậu tại khu vực để chờ làm thủ tục vào cảng theo quy định thì một số phần tử xấu là người địa phương đã giả dạng làm ngư dân trên các thuyền đánh cá, lợi dụng đêm tối, bí mật đột nhập lên tàu để trộm cắp tài sản.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Đàm Thủy (Cao Bằng) phối hợp với dân quân tuần tra, bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: VĨNH CÁT

Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Trinh sát phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) của BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu đã nắm chắc được quy luật hoạt động và các thủ đoạn mà bọn trộm cắp thường thực hiện. Hầu hết các băng, nhóm trộm cắp ở khu vực cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu đều là những ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp.

Bọn tội phạm trộm cắp thường giả dạng hoặc trà trộn vào đội hình của những tàu, thuyền đánh cá để tiếp cận các mục tiêu đã được bọn chúng đưa vào "tầm ngắm". Thường những mục tiêu bọn trộm cắp hay chọn là những tàu hàng nước ngoài, có tài sản giá trị lớn. Lợi dụng đêm tối và sự sơ hở trong canh phòng, các đối tượng đã dùng thang dây bí mật đột nhập lên tàu để thực hiện hành vi trộm cắp. Khi bị phát hiện, bọn chúng lập tức ném tang vật xuống biển nhằm phi tang, đồng thời chống trả quyết liệt lực lượng truy bắt rồi nhảy xuống biển hoặc được đồng bọn dùng tàu cá đưa đón tẩu thoát.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu, lực lượng Trinh sát PCTPMT của BPCK cảng Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp chặt chẽ với lực lượng Trinh sát của Phòng PCTPMT cũng như các đơn vị bạn triển khai liên tục các đợt tuần tra, kiểm soát trên biển và tổ chức nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm trộm cắp.

Vào lúc 3 giờ, ngày 4-10, trong lúc tuần tra mật phục, lực lượng Trinh sát PCTPMT BPCK cảng Bà Rịa - Vũng Tàu bắt quả tang một nhóm đối tượng, gồm 5 tên chuyên trộm cắp tài sản, ngư cụ của ngư dân cũng như tài sản trên các tàu nước ngoài đang neo đậu tại khu vực phao số 0. Các đối tượng bị bắt gồm: Phạm Văn Trung (tên gọi khác là Tình), SN 1989; Phạm Văn Trọng (tên gọi khác là Chuột), SN 1988; Trần Chiên, SN 1968; Phạm Văn Hải (tức Thương), SN 1989, cả 4 đối tượng trên đều có hộ khẩu thường trú tại số nhà 52/25 Trần Quốc Toản và Lê Văn Thanh (tức Tèo), SN 1971, thường trú tại số nhà 70/7 Ngư Phủ, phường 6, TP Vũng Tàu. Tang vật thu giữ gồm: 95 lưới rập, 1 phương tiện không số và nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ cho việc trộm cắp tài sản.

Trong lúc vụ việc đang được lực lượng Trinh sát PCTPMT của BPCK cảng Bà Rịa-Vũng Tàu khẩn trương tiến hành điều tra thì vào lúc 6 giờ, ngày 6-10, Tổ công tác của Trạm Kiểm tra giám sát trên sông, vịnh, thuộc Chỉ huy BPCK cảng Bà Rịa-Vũng Tàu cũng phát hiện, bắt giữ 4 thuyền viên trên tàu đánh cá mang biển kiểm soát BV 0657 TS do ông Huỳnh Văn Sang, SN 1973, làm chủ phương tiện, gồm Nguyễn Thái Hùng, SN 1977; Nguyễn Văn Cu, SN 1964; Nguyễn Minh Hoàng, SN 1985, cả 4 đều trú tại phường 6, TP Vũng Tàu có hành vi vào hoạt động trái phép trong khu vực cảng biển và trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm: 1 đoạn dây cáp dài 20m, 17 chiếc ma ní, 3 ống sắt dài 2m. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã trộm số tài sản trên của tàu POEGIANT, quốc tịch Xin-ga-po, đang neo đậu tại phao G2.

Trên đây là hai trong số hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên tàu, thuyền nước ngoài xảy ra tại khu vực phao số 0 và nơi neo đậu trên vùng cảng biển mà lực lượng BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu đã triệt phá thành công trong thời gian gần đây. Do địa bàn quản lý rộng, thời điểm xảy ra vụ việc chủ yếu vào ban đêm, lực lượng và phương tiện của BĐBP còn mỏng và thô sơ, trong khi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt nên công tác đấu tranh, triệt phá nạn trộm cắp tại khu vực phao số 0 gặp không ít khó khăn.

Do đó, để bảo đảm trật tự an ninh tại khu vực phao số 0, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động, cần có sự phối hợp đồng bộ, hỗ trợ hiệu quả hơn nữa từ phía các cơ quan chức năng như: Cảng vụ, Công an, Hải quan và Kiểm dịch y tế. Bên cạnh đó, các chủ tàu, chủ hàng và thuyền viên trên các tàu cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình.

Hoàng Anh Trần

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-ba-ria-vung-tau-triet-pha-nhieu-bang-nhom-trom-cap-tren-bien/