BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu: Quản lý chặt địa bàn biên giới biển, đảo và khu vực Cửa khẩu cảng biển

Ngày 22-1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2018 và phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019. Đại tá Phạm Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì hội nghị.

Đại tá Phạm Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2018, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của trên; Chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp, xử lý, đáu tranh phồng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu gian lận thương mại, trộm cắp, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới biển, đảo và khu vực cửa khẩu cảng biển. Qua đó, đã độc lập phát hiện, bắt giữ 57 vụ/66 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 13 vụ/12 đối tượng/7 công ty, DN có hành vi vận chuyển hàng hóa thiếu thủ tục giấy tờ, không có nguồn gốc. Đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 128 vụ/203 đối tượng/5 công ty với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng…

Năm 2019, BĐBP tỉnh sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên Phòng (3-3-1959 – 3-3-2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2019); Tiếp tục nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu, đối tượng; Tăng cường lực lượng và phương tiện thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác khoáng sản trái phép, tội phạm mua bán người qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tại Hội nghị, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019 với chủ đề: “Đoàn kết, sang tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: Giữ vững đoàn kết, không ngừng sáng tạo, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, thi đua Quyết thắng.

Đại tá Phạm Văn Phong đã trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 05 đơn vị.

Nhân dịp này, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 05 đơn vị và 06 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018 thuộc BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018. Đồng thời, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng tặng danh hiệu Đơn vị Tiên tiến cho 45 tập thể; 70 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở và 190 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ Tiên tiến.

Quang Anh – Văn Danh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/bdbp-ba-ria-vung-tau-quan-ly-chat-dia-ban-bien-gioi-bien-dao-va-khu-vuc-cua-khau-cang-bien-1264934.html