BĐBP An Giang: Liên tiếp bắt 3 vụ buôn lậu trong đêm

Tối 10-3, các đơn vị thuộc BĐBP An Giang đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ buôn lậu, thu giữ số lượng hàng hóa trị giá khoảng 75 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm đếm tang vật vụ buôn lậu. Ảnh: Chiến Khu

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm đếm tang vật vụ buôn lậu. Ảnh: Chiến Khu

Cụ thể, lúc 20 giờ 15 phút ngày 10-3, tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn phối hợp với đội đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP An Giang tổ chức mật phục tại khu vực mốc 266, thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, An Giang, phát hiện 1 nhóm đối tượng đi bộ theo đường bờ ruộng hướng từ Campuchia về Việt Nam mang theo các bao đồ có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra tín hiệu cho các đối tượng dừng lại để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành mà bỏ lại các bao đồ, chạy trốn về bên kia biên giới. Kiểm tra các bao đồ, tổ công tác thu giữ 1.850 gói thuốc lá hiệu Jet, Hero, Ram, Nelson. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 25 triệu đồng.

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác của Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn tổ chức mật phục tại khu vực mốc 265/4, thuộc khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, An Giang, phát hiện và thu giữ số hàng lậu đang tập kết gồm 200 hộp thuốc tân dược hiệu Awas-Barang Triruan, 20 chai phấn hiệu Top Countruy, 9 chai sữa tắm hiệu Couris. Tổng trị giá hàng hóa gần 30 triệu đồng.

Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện tại bãi sang hàng khu vực cổng nhập có một số bao hàng của các nhà xe Campuchia để lại có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra các bao hàng, lực lượng chức năng thu giữ 950 hũ kem, 950 chai nước hoa cùng hiệu Kone. Tổng trị giá hàng hóa gần 20 triệu đồng.

Hiện, BĐBP An Giang đã hoàn tất thủ tục, xử lý các vụ việc theo quy định.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-an-giang-lien-tiep-bat-3-vu-buon-lau-trong-dem-post437863.html