Bayern xin lỗi Man City vụ Sane vì 'tay nhanh hơn não'

Nhà ĐKVĐ Bundesliga vừa phải xin lỗi nhà cựu vô địch Premier League về những rắc rối liên quan đến thương vụ Leroy Sane. Chẳng là, khi thông báo chính thức về vụ chuyển nhượng này còn chưa được đưa ra, phía Bayern đã nhanh tay đăng ảnh Sane hớn hở ngồi ký hợp đồng.

Bayern Munich đã xin lỗi Man City sau khi website chính thức cũng như trang mạng xã hội hội của CLB này đã đăng tải những bức ảnh thể hiện nội dung tân binh Leroy Sane đang ngồi ký hợp đồng mặc dù Man City chưa chính thức lên tiếng rằng đã bán Sane cho Bayern và thương vụ đã xong.

Các hình ảnh này đã được đăng công khai trên của trang web của CLB phiên bản tiếng Ả Rập vào ngày hôm qua và chúng nhanh chóng bị phát tán trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Theo báo chí Anh, Bayern Munich đã ký hợp đồng với Leroy Sane từ Man City với giá gần 55 triệu bảng vào tối thứ Ba vừa qua nhưng thông tin này chưa hề được CLB nào chính thức xác nhận.

Sane đã đồng ý đến Bayern theo bản hợp đồng 5 năm sau khi khẳng định tương lai của mình không còn ở Man City.

Ở thương vụ đắt nhất kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, tính đến bây giờ, Man City đã chấp nhận lời đề nghị trị giá 45 triệu bảng ban đầu cộng, cộng thêm 10 triệu bảng nếu Bayern Munich bán Sane, đưa tổng giá trị giao dịch thành 55 triệu bảng cho cầu thủ chạy cánh, người đã bước vào năm cuối cùng của hợp đồng.

Cầu thủ 24 tuổi này được định giá hơn 130 triệu bảng vào mùa Hè năm ngoái khi 2 CLB đàm phán chuyển nhượng. Nhưng khi Sane bị dính chấn thương dây chằng chéo trước trong trận tranh Community Shield, thì cuộc đàm phán đã tạm dừng.

Kể từ đó, Sane chỉ thi đấu 1 lần cho Man City, với 11 phút trong chiến thắng 5-0 trước Burnley hồi tuần trước. Đôi khi, HLV Pep Guardiola, người đã đặt câu hỏi về tâm lý của tiền đạo người Đức này, cũng đã đưa Sane trong danh sách thi đấu ở các chuyến làm khách tại Chelsea và Newcastle nhưng Sane chỉ ngồi trên băng ghế dự bị.

Hôm nay, Sane sẽ có mặt ở Bavaria để gặp gỡ với HLV và đồng đội mới nhưng anh không thể thi đấu cho Bayern cho đến khi mùa giải mới khởi tranh.

Được biết, Bayern đã chuẩn bị những nội dung truyền thông xã hội về Leroy Sane từ tuần trước, cho nên mới dẫn đến sự nhanh nhảu đoảng này.

Sane ký hợp đồng 5 năm với Bayern và sẽ nhận được khoản lương kếch xù lên đến 385.000 bảng/tuần tại Bavaria. Con số này tương đương khoảng 19,8 triệu bảng/mùa.

Trước mắt, Sane cũng đã đút túi 10 triệu bảng tiền phí lót tay khi đồng ý cập bến Allianz Arena. Sane cũng sẽ thu tiền bản quyền hình ảnh khoảng 2 triệu bảng/mùa trong hợp đồng có thời hạn tới năm 2025 với Bayern.

Về phía Man City, HLV Pep Guardiola tuyên bố tuần trước rằng ông không có kế hoạch mua người thay thế Sane bởi đã có một Phil Foden mới 20 tuổi hoàn toàn đủ khả năng lấp chỗ trống.

Trong khi đó, hàng công 3 người gồm Riyad Mahrez, Raheem Sterling và Gabriel Jesus đã thi đấu rất xuất sắcs, ví dụ như trong chiến thắng trước Real Madrid tại Champions League.

Các vấn đề nghiêm trọng của Man City là ở khâu phòng ngự, yếu tố đã khiến họ thua Liverpool trong cuộc đua danh hiệu mùa này. HLV Guardiola sẽ phải tìm gấp một trung vệ giỏi ở mùa Hè này. Thậm chí có thể là 2 trung vệ mới nếu có sự ra đi nào đó trong đội ngũ cầu thủ hiện tại của Man City.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202007/bayern-xin-loi-man-city-vu-sane-vi-tay-nhanh-hon-nao-2490238/