Bayern vs PSG: 5 lý do Bayern sẽ lại thắng PSG

Bayern Munich sẽ tái ngộ với PSG trong trận tứ kết Champions League 2020/21, chỉ vài tháng sau khi vượt qua chính đối thủ này tại chung kết mùa trước. Dưới đây là 5 lý do Hùm xám sẽ lại vượt qua đội bóng nước Pháp.

1. Đẳng cấp và kinh nghiệm của Bayern

Bayern từng có 6 lần vô địch và 11 lần vào chung kết Cúp C1/Champions League.

Bayern từng có 6 lần vô địch và 11 lần vào chung kết Cúp C1/Champions League.

PSG đã vào tới chung kết Champions League 2019/20 nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của họ tại đấu trường cao nhất châu Âu cấp câu lạc bộ vẫn là quá kém cỏi so với Bayern. Hùm xám đã có 6 chức vô địch C1/Champions League và đã vào chung kết tới 11 lần trong khi PSG chưa một lần chạm vào chiếc cúp bạc danh giá.

Đội bóng nước Pháp có khả năng sẽ cảm thấy áp lực trước một trận đấu loại trực tiếp với một đối thủ mà mọi CLB đều muốn tránh. Ngay cả khi không có tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski vì chấn thương, Bayern vẫn được đánh giá cao hơn so với PSG.

2. 'Tay trong' Choupo-Moting

Choupo-Moting từng có 2 năm khoác áo PSG và hiểu khá rõ đội bóng này.

Với việc Lewandowski không thể ra sân trong khi Serge Gnabry cũng đang bị ốm, Eric Maxim Choupo-Moting có thể được HLV Hansi Flick tung ra sân ngay từ đầu. Dù không phải là một ngôi sao quá đẳng cấp nhưng anh vẫn có thống kê khá ấn tượng với một bàn thắng hoặc kiến tạo sau mỗi 140 phút có mặt trên sân cho Bayern.

Thêm vào đó, anh còn từng có 2 năm thi đấu cho PSG nên hiểu khá rõ đội bóng nước Pháp. Tuyển thủ Cameroon sẽ là một "gián điệp" đầy lợi hại của Bayern trong 2 lượt trận tứ kết mùa này với đội bóng của nước Pháp.

3. Bayern có dàn hỏa lực đồng đều

Bayern sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng ghi bàn hay kiến tạo rất tốt như Kimmich hay Mueller.

Ở một đội bóng đẳng cấp thế giới như Bayern, khả năng ghi bàn của họ không chỉ đến từ các tiền đạo. Hùm xám có tới 18 cầu thủ từng ghi ít nhất 1 bàn trong mùa giải này. Trong số này, Thomas Mueller, Serge Gnabry và Lewandowski là những "họng súng" chính.

Nhưng sức mạnh đáng sợ nhất của Bayern là họ có một lực lượng đồng đều ở cả 3 tuyến và ai cũng có khả năng ghi bàn hay kiến tạo đáng nể, từ những tiền vệ trung tâm như Joshua Kimmich, Leon Goretzka tới các hậu vệ cánh Alphonso Davies hay Benjamin Pavard.

4. Sự chắc chắn của Neuer trong khung gỗ

Ở tuổi 35, Neuer vẫn đang nằm trong số những thủ môn tốt nhất thế giới.

Ngoài việc phải dè chừng hàng công đáng sợ và linh hoạt của Bayern, PSG sẽ phải đau đầu tìm cách phá lưới đối thủ khi trong khung gỗ của đội bóng tới từ Bundesligalà một Manuel Neuer quá xuất sắc. Ở trận chung kết mùa trước, thủ thành người Đức đã làm nản lòng những ngôi sao đắt giá trên hàng công của PSG như Neymar hay Mbappe.

Giống như một loại rượu vang hảo hạng của Pháp, Neuer dường như ngày càng hay hơn theo tuổi tác. Tầm quan trọng của cầu thủ 35 tuổi trong đội hình của Flick lớn đến mức thủ môn số 2 Alexander Nübel chỉ có 3 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Neuer sẽ là điểm tựa để Bayern vào bán kết Champions League lần thứ 8 trong 10 mùa gần nhất.

5. Tài năng của HLV Flick

Flick cực mát tay tại Champions League kể từ khi dẫn dắt Bayern.

Kể từ khi lên nắm quyền thay Niko Kovac vào tháng 11/2019, Hansi Flick đã trở thành hiện tượng trong làng huấn luyện viên khi giúp Bayern chuyển mình mạnh mẽ. Hùm xám giành cú ăn 6 lịch sử và vẫn đang hướng đến những thành tích vĩ đại trong mùa giải này.

Đặc biệt, thành tích của Bayern dưới thời Flick tại đấu trường Champions League là vô cùng ấn tượng. Hùm xám vẫn đang bất bại với 15 trận thắng và chỉ hòa 1 trước Atletico tại vòng bảng mùa này. Họ ghi được tới 54 bàn và chỉ để thủng lưới 11 bàn. Với một chiến thuật gia mát tay cúp châu Âu như Flick, Bayern đang tràn đầy tự tin trên hành trình bảo vệ ngai vàng.

CLIP: Siêu phẩm 'ngả bàn đèn' của Haaland vào lưới Schalke. Nguồn: Bundesliga.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/bayern-vs-psg-5-ly-do-bayern-se-lai-thang-psg/20210407012941790