Bayern tuyên bố sẽ gây sốc trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè

Tại lễ ăn mừng chức vô địch Bundesliga thứ 5 liên tiếp, Chủ tịch Bayern Uli Höness cùng giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge đã tiết lộ một phần những kế hoạch của họ trong kỳ chuyển nhượng.

Chủ tịch Uli Höness sẽ mang siêu sao về Bayern? (Nguồn: tz.de)

Một giải 2016-17 đã kết thúc và đây cũng là thời điểm bắt đầu cho một mùa bóng mới - ít nhất là trong việc xây dưng đội hình cho một mùa giải tiếp theo và Bayern hoàn toàn không hài lòng với mùa bóng vừa qua với chỉ "một danh hiệu."

Tại lễ ăn mừng chức vô địch Bundesliga thứ 5 liên tiếp, Chủ tịch Bayern Uli Höness cùng giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge đã tiết lộ một phần những kế hoạch của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

[Bayern sắp đón 2 “bom tấn” về Allianz Arena bằng 120 triệu euro?]

Đây là điều mà Mehmet Scholl, người được coi là rất hiểu Bayern đã dự đoán trên Sky 90 sau khi chứng kiến Hùm xám bị Real Madrid loại khỏi Champions League.

"Bayern cháy nhà rồi. Tôi nghĩ, Karl-Heinz Rummenigge và Uli Hoeneß sắp tới sẽ làm những việc điên rồ."

Rất có thể Mehmet Scholl đã đoán đúng, và Hoeneß lần đầu tiên nói đến từ "bom tấn."
Bayern sẽ đưa "bom tấn" về Allianz Arena

Trò chuyện với phóng viên của đài truyền hình Bayern (Bayerischen Fernsehen), Höneß nói: "Chúng tôi có một đội hình tốt, bây giờ muốn tăng cường sức mạnh thì bắt buộc phải là bom tấn."

Trong khi đó, Rummenigge cũng cho biết: "Tôi luôn vui mừng trên thị trường chuyển nhượng, đó là một khoảng thời gian rất thú vị, mặc cả cũng vui."

Trong quá khứ, cả hai vị lãnh đạo của Bayern cũng đã có rất nhiều kế hoạch thành công và giờ đây không cần phải nói, ai cũng biết - họ không để cho Bayern quá tụt hậu so với những câu lạc bộ hàng đầu khác ở châu Âu.

Bayern sẽ chi bao nhiêu?

Uli Höness cho biết: "Nếu Bayern cần một cầu thủ nào đó bằng mọi giá, chúng tôi sẵn sàng làm những việc mà chúng tôi chưa làm bao giờ."

Bayern sẽ mua một cầu thủ nào đó với giá 100 triệu euro? Chắc là không, vì sau đó Höneß giải thích cụ thể hơn: "Cho một cầu thủ thì không, nhưng cho cả một kế hoạch thì tất nhiên là còn nhiều hơn thế."

Ông nói tiếp: "Lúc đó chúng tôi sẽ phải cân nhắc nên để cầu thủ nào ra đi! Kế hoạch cụ thể, chúng tôi sẽ bàn với nhau trong tuần tới."

Douglas Costa và Boateng sẽ rời Bayern ở mùa Hè này? (Nguồn: UEFA.com)

Gần đây theo nhiều nguồn thông tin khác nhau, Bayern sẽ để Douglas Costa, cầu thủ đang không mấy vừa lòng ra đi, thêm nữa nếu có được một "giá" xứng đáng.

Jérôme Boateng cũng có thể sẽ rời đội bóng. Tuyển thủ này gần đây đã nhắc đến chuyện muốn ra đi, và Bayern cũng đánh giá sự phát triển của Jérôme Boateng trong năm qua đã không còn hoàn toàn phù hợp với họ.

[Trung vệ Jerome Boateng bất an về tương lai tại Bayern Munich]

Với số tiền lớn sẽ thu được từ hai cầu thủ này, những cái tên gần đây được nhắc đến rất nhiều như Alexis Sánchez của Arsenal và Marco Veratti (Paris Saint-Germain) đối với Bayern là hoàn toàn có thể.

Höneß nói tiếp: "Chúng tôi phải tìm ra một sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm và những tiềm năng để tạo ra một đội hình mạnh nhất. Đó là một nghệ thuật."

Những trụ cột của họ hiện nay gồm có Manuel Neuer, Mats Hummels, Javi Martinez, Boateng, David Alaba, Arturo Vidal, Thiago, Thomas Müller, Arjen Robben, Franck Ribéry và Robert Lewandowski.

Kinh nghiệm Bayern không thiếu để dẫn dắt những cầu thủ trẻ như Joshua Kimmich, Kingsley Coman hay Renato Sanches mà năm tới chắc chắn sẽ có thêm cơ hội để thể hiện mình. Những cầu thủ sẽ về như Sebastian Rudy và Niklas Süle sẽ cạnh tranh với họ trong đội hình chính ra sân.

Marco Veratti và Sanchez trong tầm ngắm của Bayern. (Nguồn: Getty Images)

Bayern sẽ có mùa chuyển nhượng kỷ lục?

Uli Höneß tự tin cho biết: "Tôi hoàn toàn tin rằng, mùa bóng với chỉ một danh hiệu đối với chúng tôi là ngoại lệ."

Ở mùa bóng 2007 -08, sau sự ra đi của Scholl, Roy Makaay, Brazzo Salihamidzic hay Claudio Pizarro, Bayern đã chi số tiền kỷ lục thời đó lên đến 90 triệu euro để đưa về những cái tên như Miroslav Klose, Luca Toni và Ribéry.

Hiện nay, giá cả trên thị trường đã hoàn toàn khác xưa, chuyện Bayern sẽ chi trên 100 triệu euro cho việc mua sắm là hoàn toàn có thể và được cho là hợp lý.

Người hâm mộ Bayern đang nóng lòng chờ đợi những việc làm cụ thể của ban lãnh đạo, mà như Mehmet Scholl đã dự đoán: "Người ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, những người có trách nhiệm ở Bayern sẽ cho họ một giải pháp thích đáng"./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bayern-tuyen-bo-se-tao-nen-dia-chan-trong-ky-chuyen-nhuong/447607.vnp