Bayern tranh Zidane với Man Utd

Đường về Old Trafford của huyền thoại người Pháp bất ngờ bị thu hẹp khi đội bóng lớn của Đức có ý định tiếp xúc với ông.

Trước loạt trận cuối tuần vừa rồi ở các giải VĐQG châu Âu, Jose Mourinho được dự báo là sẽ lên “đoạn đầu đài” bất chấp kết quả có như nào. Nhưng rồi, Man Utd thắng kịch tính 3-2, nhen nhóm lại hy vọng cho người hâm mộ đội bóng này, còn HLV người Bồ Đào Nha bình an vô sự.

Zidane được nhiều CLB lớn tại châu Âu thèm muốn

Có nhiều thông tin trái chiều xung quanh tương lai của cựu HLV Chelsea, nhưng lý do trực tiếp nhất, theo một số tờ báo Anh là Phó Chủ tịch Ed Woodward không muốn phạm sai lầm giống trường hợp của David Moyes và Louis Van Gaal. Cả hai người tiền nhiệm của Mourinho đều được tin là trao quá ít niềm tin và thời gian. Những gì họ thể hiện, khi dẫn dắt “Quỷ đỏ” không hề tệ, nếu so với thành tích của Man Utd giai đoạn hậu Alex Ferguson.

Nhưng có một lý do quan trọng hơn, được tờ Bild của Đức bật mí, đó là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Man Utd không muốn tới Anh làm việc. Người đại diện Alain Migliaccio của Zinedine Zidane cho hay: “Ông ấy không thích phong cách chơi bóng tại Anh. Nó khác với triết lý mà Zidane hằng theo đuổi. Có lẽ Zidane sẽ chọn cách nghỉ ngơi tròn một năm, trước khi suy tính tiếp về bến đỗ tương lai”. Nhật báo nước Đức còn tiết lộ thêm rằng Bayern Munich mới là điểm đến trong mơ của Zidane. "Hùm xám" có hệ thống làm việc rõ ràng, và luôn tạo điều kiện tối đa cho các HLV làm việc, điều mà tại Man Utd bây giờ là một mớ hỗn độn.

Trong nhiều năm, Bayern nổi tiếng với cách bổ nhiệm HLV gọn lẹ và dứt khoát. Đầu năm 2013, họ tuyên bố có Pep Guardiola, dù Jupp Heynckes vẫn tại vị và còn nửa năm hợp đồng nữa với CLB. Câu chuyện này lặp lại sau đó 3 năm, khi Guardiola nửa nạc nửa mỡ trong việc ở lại, đội chủ sân Allianz Arena không chần chừ, bổ nhiệm ngay Carlo Ancelotti. Phong cách làm việc mang đậm chất chuyên nghiệp của Bayern, có lẽ đã chinh phục Zidane.

Mùa này, Bayern đang chơi không tốt dưới thời tướng mới Niko Kovac. Cựu danh thủ Bayern khiến CLB chơi rối rắm. Ngoài ra, ông không có cái khí chất ngôi sao như Zidane, điều có thể khiến các cầu thủ hàng đầu như Robert Lewandowski, Thomas Muller hay James Rodriguez nể phục. Bởi vậy, Bayern có lẽ đã dự trù sớm phương án thay thế chiến lược gia người Croatia, kịch bản tương tự cách đây một năm, khi con tàu Bayern có biểu hiện chệch hướng dưới thời Ancelotti.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bayern-tranh-zidane-voi-man-utd-post228272.html