Bayern phải 'vá' những 'lỗ thủng' ở hàng thủ

Người ta vẫn nói rằng không nên thay đổi một đội hình chiến thắng. Nhưng sau những gì diễn ra trước Barca và Lyon, HLV Hansi Flick sẽ phải có những điều chỉnh ở hàng phòng ngự của Bayern, nếu không muốn đội bóng của mình bị xé toang trước hàng công khủng bố của PSG.

Hàng thủ của Bayern đang thi đấu không chắc chắn.

Hàng thủ của Bayern đang thi đấu không chắc chắn.

Tuy nhiên, những bất ổn đã bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là ở hàng phòng ngự của đội bóng Đức. Trước khi sụp đổ và đầu hàng, cả Barca lẫn Lyon đều có cơ hội mở tỷ số vì thói quen lơ đãng ở đầu trận của Bayern. Phát biểu sau trận bán kết với Lyon, thủ môn Manuel Neuer thừa nhận: “Chúng tôi đã nhập cuộc không thực sự tốt”. Còn Joshua Kimmich, người được kéo về đá hậu vệ phải, nhận xét: “Trận đấu đã có thể rẽ theo hướng khác, nhưng may mắn là Lyon không tận dụng được các cơ hội của mình”.

Flick đương nhiên cũng nhận ra điều đó, và ông cũng không ngần ngại chỉ ra những vấn đề của Bayern. “Chúng tôi để mất bóng quá nhiều trong các tình huống đơn giản. Chúng tôi cũng không bảo vệ tốt khoảng trống phía sau hàng phòng ngự như thường lệ, và mọi chuyện chỉ được cải thiện ở hiệp 2”, chiến lược gia 55 tuổi phân tích. Quả thực, hai cánh của Bayern đã vài lần bị xuyên thủng ở đầu trận đấu tại sân Jose Alvalade, khi cả Kimmich lẫn Alphonso Davies đều để xổng Maxwell Cornet, Memphis Depay và Karl Toko-Ekambi một cách khá dễ dàng.

Chỉ nhờ may mắn và tài năng của Neuer, Bayern mới không để lọt lưới trong các tình huống ấy. Nhưng những lần hút chết này buộc họ phải điều chỉnh, nếu không muốn gục ngã trong trận chung kết với PSG. Và sau khi giữ nguyên đội hình xuất phát trong 3 trận liên tiếp gặp Chelsea, Barca và Lyon, HLV Flick cũng vừa tuyên bố rằng ông sẽ phải tìm cách “tổ chức lại hàng phòng ngự”.

Theo đó, Kimmich nhiều khả năng sẽ trả lại vị trí hậu vệ phải cho Benjamin Pavard. Cầu thủ người Pháp có đủ tốc độ, sức mạnh để lấp đầy những khoảng trống ở biên và quan trọng hơn, anh là một hậu vệ thực thụ. Ngoài ra, Pavard cũng vừa có màn tái xuất ở cuối trận gặp Lyon để lấy lại nhịp độ thi đấu, sau 3 tuần rưỡi ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá chân.

Được giải phóng khỏi hàng phòng ngự, Kimmich có thể trở lại vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng đến đây, một câu hỏi khác được đặt ra là HLV Flick vẫn tiếp tục sử dụng cặp tiền vệ ưa thích Kimmich - Thiago Alcantara, hay sẽ hy sinh cầu thủ người Tây Ban Nha để giữ Leon Goretzka. Vì thực tế, “số 6” đã có khá nhiều đường chuyền lỗi trong trận gặp Lyon. Đó là chưa kể, Bayern cũng cần đến sức mạnh cơ bắp của Goretzka cho cuộc chiến ở giữa sân.

Tựu trung, HLV Flick chắc chắn sẽ có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát của Bayern cho trận đấu của mùa giải. Nhưng dù thay đổi như thế nào, có lẽ ông cũng cần yêu cầu các học trò tập trung ngay từ những phút đầu tiên. Vì đối thủ của họ sắp tới sẽ không phải là những chân sút vô duyên như Depay hay Ekambi, mà là hàng công đáng sợ của PSG với Neymar, Kylian Mbappe và Angel Di Maria, bộ ba có thể trừng phạt những sai lầm dù là nhỏ nhất của hàng thủ Bayern.

Theo Minh Phương/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/bayern-phai-va-nhung-lo-thung-o-hang-thu/20200823101401845