Bayern Munich từng chê Varane đắt, Real mua với giá gấp đôi

'Hùm xám xứ Bavaria' từng vuột mất cơ hội sở hữu Raphael Varane khi trung vệ này bước sang tuổi 18 vì đội bóng nước Đức không đồng ý mức giá vỏn vẹn 5 triệu euro.

Năm 2011, Varane được nhiều đại gia tại châu Âu quan tâm, Bayern là một trong số đó. Ông Willy Sagnol, cựu tuyển thủ Pháp, người đảm nhiệm vai trò tuyển trạch viên của "Hùm xám" ở thời điểm ấy, nhanh chóng nhận ra tài năng của trung vệ đang khoác áo Real Madrid.

 Varane từng ở rất gần Bayern. Ảnh: Getty.

Varane từng ở rất gần Bayern. Ảnh: Getty.

"Chỉ sau một hiệp đấu, tôi đã thấy Varane thi đấu chững chạc đến mức nào. Trong hiệp một, cậu ấy chơi tiền vệ phòng ngự và chuyển sang đá trung vệ trong 45 phút tiếp theo.

Tôi liên lạc được với Lens chỉ trong 48 tiếng tiếp theo. Tôi thương lượng với họ và mức giá được đưa ra là 5 triệu euro. Khi tôi chuyển hồ sơ về cho câu lạc bộ, họ cho rằng đây là con số quá cao đối với một cầu thủ 18 tuổi", RMC Sport dẫn lời Sagnol.

Khi kể lại sự việc này, ông Sagnol vẫn tỏ ra rất tiếc nuối bởi Varane đang có một sự nghiệp quá thành công trong màu áo Real với 4 chức vô địch Champions League, 2 danh hiệu La Liga. Trong màu áo tuyển quốc gia, Varane còn trở thành nhà vô địch World Cup 2018 cùng đội tuyển Pháp. Cầu thủ sinh năm 1993 đang là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới.

"Hai tháng sau, cậu ấy đến Real với giá 10 triệu euro. Varane không hề hối hận về việc đến Madrid, tôi chắc chắn cậu ấy rất hạnh phúc. Nhưng đối với một nhà tuyển trạch, việc không thể đưa ra quyết định khiến điều này thật khó chịu khi bạn chắc chắn sở hữu một trung vệ có thể gắn bó với Bayern từ 10 đến 12 năm", Sagnol tiếc nuối.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bayern-munich-tung-che-varane-dat-real-mua-voi-gia-gap-doi-post1072691.html