Bayern Munich quá mạnh!

Không phải đương kim vô địch Liverpool, cũng chẳng là những tên tuổi chỉ nghe đã choáng ngợp như Real Madrid, Barcelona hay Juventus, Bayern Munich (B.M) đang chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp tại vòng bảng Champions League mùa này.

"Hùm xám" là đội duy nhất toàn thắng cả 5 trận vòng bảng tính đến thời điểm này, giành trọn vẹn 15 điểm và nhận suất vé đi tiếp vào giai đoạn knock-out sớm đến 2 lượt đấu. Chẳng đối thủ nào làm được điều tương tự dù cả 31 đội bóng còn lại đều chưa lâm vào tình cảnh phải "thay tướng giữa dòng" sau khi nhà vô địch nước Đức buộc phải sa thải sớm HLV Niko Kovac.

Nhiều nhà cầm quân tên tuổi được cho là đã có liên hệ với B.M bằng cách này hay cách khác nhưng rồi những A.Wenger, J.Mourinho, Maximiliano Allegri, Ralf Rangnick, Erik Ten Hag hay M.Pochettino đều không ngồi vào ghế nóng ở sân Allianz Arena. Thay vào đó, vị trợ lý Hans-Dieter Flick, người có hơn 100 trận đấu sát cánh bên cạnh những ngôi sao một thời như L.Matthaeus, K.Augenthaler hay J.Pfaff trong màu áo B.M giai đoạn 1985-1990, được tiến cử nắm ghế HLV tạm quyền.

Bốn trận dưới quyền chỉ đạo của trợ lý Flick, B.M thắng cả 4 trước Dortmund, Olympiakos, Dusseldorf cho đến Crvena Zvezda với tổng bàn thắng 16 và không để thủng lưới lần nào. Với đà tiến như vũ bão này, nhiều khả năng H.Flick sẽ được nắm B.M cho đến hết đông, thậm chí đến cuối giải nếu thành tích mỹ mãn.

Lewandowski và Bayern Munich gieo rắc nỗi lo khắp châu Âu. Ảnh: Reuters

Lewandowski và Bayern Munich gieo rắc nỗi lo khắp châu Âu. Ảnh: Reuters

Lần sau cùng B.M thành công tại Champions League cũng đã cách đây 6 mùa giải và trong khoảng thời gian ấy, đội bóng xứ Bavaria có đến 4 lần mon men đến ngưỡng cửa trận chung kết và hết! Những chiến lược gia lừng danh như Pep Guardiola, C.Ancelotti, kể cả sự trở lại của "phù thủy" J.Heynckes đều không thể đưa B.M bật lên ở châu Âu dù vẫn là "ông trùm" của đấu trường Bundesliga với 7 mùa giải vô địch liên tiếp.

Liệu có phải đợi đến khi áp dụng "liệu pháp sốc" thay HLV giữa mùa giải trong bối cảnh nội tình có nhiều biến động, B.M mới có thể phát huy hết sức mạnh tiềm tàng? Cú đúp danh hiệu quốc nội mùa giải năm ngoái gồm chức vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức không đủ để B.M thăng hoa dưới trướng nhà cầm quân Niko Kovac không quá giỏi chuyên môn nhưng lắm điều tiếng. Hàng loạt kết quả đáng thất vọng kéo dài từ đầu mùa đến cuối tháng 10 vừa qua khiến dàn lãnh đạo CLB mất hết kiên nhẫn, buộc phải ra tay để cứu vãn cả mùa giải.

Duyên cầm quân của trợ lý H.Flick kéo dài đến đâu, chưa ai rõ nhưng nếu "gà son" Robert Lewandowski còn ghi bàn đều đặn, B.M sẽ không sa sút đến mức người hâm mộ phải lo ngại. Chân sút người Ba Lan lập kỷ lục ghi bàn trong 13 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường, rạng sáng 27-11 còn ghi tên vào sổ vàng Champions League với thành tích ghi 4 bàn thắng chỉ trong vòng 14 phút 31 giây, nhanh hơn bất cứ sát thủ nào trong lịch sử giải đấu này.

Đội đương kim vô địch nước Đức ghi tổng cộng 21 bàn thắng chỉ sau 5 vòng đấu bảng Champions League, nhiều gần gấp đôi so với Liverpool, Juventus hay Man City và hơn gấp 5 lần so với Barcelona, đội bóng sở hữu chân sút siêu đẳng Lionel Messi. Lewandowski cũng là đối thủ chính của Messi trong cuộc chạy đua ghi bàn trong năm dương lịch 2019.

* Sau lượt trận thứ 5, hiện chỉ mới có PSG, Real Madrid (bảng A); B.M, Tottenham (bảng B); Man City (bảng C); Juventus (bảng D) có vé đi tiếp vào vòng knock-out.

Đinh Long

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/bayern-munich-qua-manh-20191127220736818.htm