Bayern Munich - Eindhoven: 'Hùm xám' xử lý khủng hoảng

Bayern Munich cần phải 'xử lý khủng hoảng' trong trận tiếp PSV Eindhoven tại bảng D Champions League diễn ra rạng sáng mai 20.10 (giờ VN).

Bayern đi xuống, HLV Ancelotti bạc đầu

HLV Ancelotti đang đau đầu với phong độ của Bayern

Thời điểm này, nhất là sau hai trận hòa liên tiếp tại Bundesliga cùng một trận thua tại Champions League, "Gã khổng lồ xứ Bavaria" bất khả chiến bại ngày nào đã có dấu hiệu chệch choạc.

"Kẻ thù" của Bayern có thể chính là Bundesliga, nơi không có đội bóng nào đủ mạnh để đoàn quân của HLV Ancelotti thử sức mình. Thỉnh thoảng, Dortmund hay Leverkusen có làm khó đôi chút nhưng việc không thường xuyên đó cũng trong dự liệu của đội chủ sân Allianz Arena.

Bayern đã rất may mắn khi không bị truất ngôi đầu ở Bundesliga sau hai trận hòa thất vọng trước Cologne và Frankfurt, giờ chuẩn bị đối mặt với PSV Eindhoven tại lượt đấu thứ 3 vòng bảng Champions League.

Trong ba trận đấu gần đây nhất, chính các cầu thủ "Hùm xám" cũng phải thất vọng với màn trình diễn của mình. "SIêu thủ môn" như Neuer không thể giữ sạch lưới bởi hàng phòng ngự chơi như mơ ngủ, tuyến tiền vệ thì chơi kém hiệu quả, còn hàng công thì kẻ chấn thương người ngồi dự bị dài dài. Điều này dẫn đến niềm tin bị mai một và trận thua trên sân Atletico Madrid đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của Bayern. Họ không còn thực sự thống trị.

Hàng thủ mơ ngủ khiến Bayern (áo đỏ) hòa cuối tuần rồi

Lewandowski thì tỏ vẻ đuối khi cống hiến cho Bayern ở 3 mặt trận cùng với đội tuyển Ba Lan, Thomas Muller vẫn chưa ghi được bàn thắng nào cho đội bóng của mình, Robben có mấy khi được ra sân. Mọi việc ghi bàn của Bayern Munich giờ đã có... Kimmich lo.

Kimmich là một tiền vệ ham tấn công, anh cũng đang đóng vai thần tài cho "Hùm xám" và bất đắc dĩ gồng gánh trên vai nhiệm vụ ghi bàn cho câu lạc bộ. Nhưng Bayern không thể cứ trông chờ vào những cú ra chân đầy may rủi của cầu thủ này.

Franck Ribery được xem là cầu thủ chơi đều nhất cho "đại gia" của nước Đức tính đến thời điểm này. Không được ra sân ở hai trận hòa bạc nhược gần đây, người ta bắt đầu cảm thấy sự cần thiết của cầu thủ chạy cánh người Pháp, một cầu thủ biết kiến thiết và ghi bàn ở mọi tình huống.

Ribery ghi dấu ấn lên 7 bàn thắng trong 18 bàn thắng Bayern ghi được, nhưng khổ nổi anh lại bị chấn thương vô duyên khi đang tập. Và Bayern lãnh trọn hậu quả của việc này bằng trận hòa 2-2 với Frankfurt cuối tuần rồi.

Thủ môn Neuer bị thủng lưới trong trận Bayern thua Atletico 0-1

Tuy nhiên, không gì quan trọng với các cầu thủ bằng Champions League, vì vậy giờ là thời điểm hoàn hảo để Bayern Munich nâng cao tinh thần. Thật sự không có gì gây lo lắng cho huấn luyện viên Ancelotti, một HLV lão làng. đặc biệt là tại Champions League.

Những lo lắng thật sự sẽ xuất hiện nếu Bayern thể giành chiến thắng áp đảo trước các vị khách đến từ Hà Lan như PSV Eindhoven, đội bóng chỉ cầm hòa 2-2 với FC Rostov (đội thua Bayern 0-5 ở lượt đấu đầu tiên).

Các hãng cá cược đã cho Bayern Munich nằm "kèo trên" với tỷ lệ chấp 0:2. Đây quả thật là cơ hội để HLV Ancelotti "tra dầu đổ xăng" vào cổ máy vốn đang bị thiếu động lực.

Kim Chao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/bayern-munich-eindhoven-hum-xam-xu-ly-khung-hoang-68822.html