Bayern Munich 'độc cô cầu bại'

5 chức vô địch trong năm 2020! - thành tích “độc cô cầu bại” ở mọi trận chung kết của Bayern Munich tính đến tháng 10-2020 này cho thấy “hùm xám” đang là CLB mạnh nhất thế giới. Sau danh hiệu Siêu Cúp Đức vừa đoạt được ngày 1-10 (giờ Việt Nam), Bayern đã hoàn tất cú “ăn 5” để hướng tới danh hiệu thứ 6 tại Giải đấu FIFA Club World Cup 2020.

Với chiến thắng 3-2 trước Borussia Dortmund trong trận chung kết Siêu Cúp Đức 2020, Bayern Munich nắm trong tay 5 danh hiệu mùa này gồm: Siêu Cúp Đức, Siêu Cúp châu Âu (họ mới hạ Sevilla ngày 25-9), Champions League (là đội đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League với chuỗi thắng 11 trận liên tiếp), Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Tính ra cứ trung bình Bayern đá 8 trận, HLV trưởng Hansi Flick giành một chiếc cúp!

Mục tiêu tiếp theo của nhà vô địch nước Đức và châu Âu chính là ở giải đấu bóng đá cấp CLB quốc tế do FIFA tổ chức giữa đội vô địch của sáu liên đoàn châu lục vào tháng 12 tới tại Qatar. Nếu vô địch giải đấu này, Bayern sẽ cân bằng thành tích kỷ lục “ăn 6” trong một năm của CLB Barcelona hồi năm 2009.

* Chiến thắng quan trọng

Đội bóng xứ Bavaria đã đánh bại kỳ phùng địch thủ ở giải Bundesliga là Borussia Dortmund 3-2 để ăn mừng danh hiệu thứ năm của họ trong năm nay. “Chiến thắng là tất cả những gì quan trọng trong ngày hôm nay, đó là mục tiêu của chúng tôi và chúng tôi đã đạt được nó. Vì vậy tôi muốn dành lời khen cho đội bóng của mình” - HLV Bayern Hansi Flick nói sau tiếng còi mãn cuộc.

HLV Hansi Flick ca ngợi các cầu thủ Bayern khi nhìn lại trận Siêu Cúp: “Họ đã phải thi đấu rất nhiều trận, vì vậy điều quan trọng là phải giành chiến thắng. Điều này không chỉ thể hiện tâm lý của toàn đội mà còn là đẳng cấp của họ. Mọi chuyện không dễ dàng. Chúng tôi đã vượt lên dẫn trước song tự gây khó khăn cho chính mình về khả năng phối hợp và chọn vị trí. Chúng tôi phải cải thiện điều đó”.

Manuel Neuer - thủ môn kiêm thủ quân Bayern

Manuel Neuer - thủ môn kiêm thủ quân Bayern

Manuel Neuer - thủ môn kiêm thủ quân Bayern, thừa nhận đội bóng đã gặp “may mắn khi Joshua Kimmich ghi bàn vào cuối trận”. Người hùng Kimmich cũng được HLV Flick khen ngợi: “Tinh thần của Kimmich rất đặc biệt. Cậu ấy có những phẩm chất lớn và đang trên đường trở thành một trong những cầu thủ trụ cột của CLB này”.

Joshua Kimmich, 25 tuổi, người ghi bàn thắng muộn mang tính quyết định trong trận Siêu cúp, đã có một màn trình diễn đặc biệt khi anh chạy miệt mài và nỗ lực không biết mệt mỏi ở khu vực giữa sân. Không chỉ thế, Kimmich còn tấn công rất hiệu quả khi anh là cầu thủ có nhiều cú sút vào khung thành đối phương nhất (5 lần) - trong đó cú sút thứ năm và quan trọng nhất của anh đưa được bóng qua vạch vôi, đảm bảo cho Bayern lần thứ 8 đăng quang Siêu Cúp Đức. “Cảm giác thật tuyệt vời. Chúng tôi đã chiến đấu vì chiếc cúp! Tôi cố gắng không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn” - Joshua Kimmich nói với một nụ cười.

* Kinh nghiệm và sức trẻ

Joshua Kimmich đã thổ lộ rất đúng một yếu tố quan trọng trong chuỗi chiến tích đầy thuyết phục của Bayern Munich gần đây: “Chúng tôi đã chiến đấu vì chiếc Cúp ngay cả khi đó không phải là màn trình diễn tốt nhất của đội. Chúng tôi luôn có tâm lý thi đấu để giành chiến thắng ngay cả trong các trận đấu mà chúng tôi chơi không quá xuất sắc”. Sự tự tin và lối thi đấu hiệu quả đã giúp CLB Đức vượt qua những khó khăn trước các đối thủ “sừng sỏ” như Paris Saint-Germain (trận chung kết Champions League) hay Borussia Dortmund ở Siêu Cúp Đức.

Để có được sự tự tin này, đội hình Bayern hiện đang dung hòa cực kỳ tốt giữa lớp cầu thủ kỳ cựu giàu kinh nghiệm - tiêu biểu như “thủ môn quét” Manuel Neuer, tiền vệ kiến tạo Thomas Müller hay trung phong Robert Lewandowski với lớp cầu thủ trẻ trung, giàu khát vọng tiêu biểu như Joshua Kimmich hay Serge Gnabry (đồng tuổi 25)…

Thomas Müller đã chơi trận Siêu Cúp lần thứ 10 trong sự nghiệp của mình để giành được kỷ lục là một trong 2 cầu thủ Đức có nhiều lần chiến thắng Siêu Cúp nhất (6 lần - cùng với Mats Hummels). Điều thú vị là hơn 10 năm trước (tháng 8-2010), Müller từng ghi bàn trong trận Siêu Cúp đầu tiên mà anh tham gia (Bayern thắng Schalke). Còn trong chiến thắng mới nhất trước Borussia, Müller lại tiếp tục góp công với bàn thắng từ pha đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Ngoài bàn thắng, trong suốt trận đấu Müller còn làm tròn nhiệm vụ chỉ đạo, “dẫn lối” cho toàn đội trên sân.

Ngay sau “cú ăn 5” của mùa bóng, Bayern Munich đón nhận thêm tin vui trong ngày 1-10 khi tiền đạo Robert Lewandowski được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA. Trung phong Ba Lan nhận danh hiệu này hoàn toàn xứng đáng khi ghi 55 bàn thắng trong 46 trận đấu ở mùa bóng 2019-2020. Nhiều ngôi sao của Bayern cũng góp mặt trong các cuộc vinh danh liên quan đến vị trí thi đấu tại Champions League vừa qua như thủ môn (Manuel Neuer), hậu vệ (David Alaba, Alphonso Davies, Joshua Kimmich), tiền vệ (Thomas Müller, Thiago)…

Hoàng Long

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202010/bayern-munich-doc-co-cau-bai-3024412/