Bayern Munich cần những cú huých trong nửa sau mùa giải 2019-2020

Bước vào nửa sau của mùa giải 2019-2020 với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Bundesliga (giải vô địch quốc gia Đức) sau 17 vòng đấu, chắc chắn đây không phải là điều khiến cho một gã khổng lồ như Bayern Munich hài lòng. Để hướng tới chiếc cúp vô địch Bundesliga, họ cần những cú huých mạnh mẽ hơn trong những vòng đấu còn lại.

Hansi Flick đang là huấn luyện viên tạm quyền tại Bayern Munich.

Hansi Flick đang là huấn luyện viên tạm quyền tại Bayern Munich.

Bayern Munich đang là câu lạc bộ thống trị Bundesliga với 29 lần lên ngôi vô địch, trong đó có kỷ lục 7 lần đoạt chức vô địch liên tiếp từ mùa giải 2012-2013 đến mùa giải 2018-2019. Nếu lên ngôi vô địch trong mùa giải 2019-2020, chuỗi kỷ lục vô địch liên tiếp sẽ được nâng lên con số 8, nhưng có vẻ như đó sẽ là điều hết sức khó khăn trong mùa giải này. Sau 17 vòng đấu, Bayern Munich đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 33 điểm (10 thắng 3 hòa và 4 thua), ghi được 46 bàn thủng lưới 22 bàn, kém đội dẫn đầu bảng xếp hạng là RB Leipzig 4 điểm, hơn đội xếp thứ 4 và 5 là Borussia Dortmund và Schalke 04 3 điểm. Cộng thêm việc vừa mới sa thải huấn luyện viên Niko Kovac, Bayern Munich đang có kết quả tệ nhất so với 7 mùa giải trước đó.

Rõ ràng là Bayern Munich đang ở trong một tình thế khá khó khăn, đặc biệt khi các đối thủ như Borussia Dortmund, RB Leipzig… đều đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ với mục tiêu lật đổ sự thống trị của Bayern Munich tại Bundesliga. Để đạt được mục tiêu vô địch, Bayern Munich cần những cú huých thực sự mạnh mẽ trong phần còn lại của mùa giải, mà đầu tiên rất có thể sẽ là ở vị trí huấn luyện viên trưởng. Sau khi sa thải huấn luyện viên Niko Kovac do những thành tích không tốt của Bayern Munich trong nửa đầu mùa giải 2019-2020, sử dụng trợ lý Hansi Flick như là huấn luyện viên tạm quyền. Đây sẽ là cơ hội để Hansi Flick thể hiện tài năng, nhưng nếu Bayern Munich vẫn thi đấu phập phù thì chắc chắn thượng tầng câu lạc bộ sẽ phải tìm kiếm một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm hơn, đảm bảo về mặt thành tích hơn.

Cú huých tiếp theo mà Bayern Munich sẽ hướng tới, đó là những sự tăng cường về mặt nhân sự ngay trong kỳ chuyển nhượng Đông 2019-2020 đang diễn ra. Thường thì Bayern Munich rất ít khi mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, mà sẽ tập trung vào những mục tiêu lớn trong kỳ chuyển nhượng Hè. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đội hình của câu lạc bộ đang chịu sự thiếu hụt khá nghiêm trọng do chấn thương, chưa nói đến những trường hợp sa sút phong độ hoặc chịu phạt không thể thi đấu, trong khi đã đi vào giai đoạn quan trọng quyết định sự thành bại của cả một mùa giải. Đó là những cái tên như: Niklas Suele, Lucas Hernandez, Javi Martinez, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Leon Goretzka… đang nhận những chấn thương khác nhau, khiến cho Bayern Munich không thể ra sân với đội hình mạnh nhất.

Những chấn thương đã khiến cho Bayern Munich đang thiếu hụt một cách rõ ràng ở vị trí hậu vệ và chạy cánh. Điều đó thể hiện rõ khi ở những trận đấu gần đây những Benjamin Pavard, Joshua Kimmich, Thomas Muller… thường xuyên phải thi đấu ở những vị trí không phải là sở trường. Dù cho Bayern Munich vẫn có được 3 chiến thắng trong 3 vòng đấu gần nhất tại Bundesliga, nhưng với đội hình chắp vá như vậy, nếu không có sự bổ sung kịp thời thì sự hụt hơi trong phần còn lại của mùa giải là điều chắc chắn. Bất quá, để có được những sự bổ sung đủ chất lượng, đạt yêu cầu trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, chắc chắn Bayern Munich sẽ phải chi ra con số không nhỏ.

Có khá nhiều cái tên được cho là Bayern Munich đang đưa vào mục tiêu mua sắm bổ sung lực lượng, chẳng hạn như: Leroy Sane và Joao Cancelo của Manchester City, Wilfried Zaha của Crystal Palace, Mikel Oyarzabal của Real Sociedad, Lukas Klostermann của RB Leipzig, Kai Havertz của Bayer Leverkusen… Với việc Bayern Munich đang rất tích cực trẻ hóa lực lượng, cũng như đưa về những ngôi sao có tương lại tại đội tuyển quốc gia Đức, những cầu thủ trẻ người Đức chắc chắn sẽ là những mục tiêu hàng đầu, mà thủ thành Alexander Nuebel đến từ Schalke 04 chính là ví dụ trực tiếp nhất. Bất quá, những bản hợp đồng mang tính chất… chữa cháy cho thời gian còn lại của mùa giải, thậm chí là những bản hợp đồng cho mượn cũng không phải là không thể xảy ra. Khi mà tài chính chưa bao giờ là vấn đề của Bayern Munich, thì mọi chuyện có lẽ sẽ được giải quyết nhanh chóng để cho “Hùm Xám xứ Bavaria” quay trở lại quỹ đạo vốn có.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202001/bayern-munich-can-nhung-cu-huych-trong-nua-sau-mua-giai-2019-2020-8145831/