'Bay' trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, mê mẩn ngắm hoa ban Tây Bắc

Những ngày đầu xuân này, hàng cây ban nở trắng kéo dài hàng chục cây số, nối từ đầu cầu Nhật Tân đến gần sân bay Nội Bài, mang đến cho đại lộ Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) một vẻ đẹp quyến rũ.

Loài loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc nở rộ trên con đường cửa ngõ thủ đô. Đường Võ Nguyên Giáp được đầu tư và xây dựng 6.742 tỷ đồng và đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 7/2/2015.

Loài loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc nở rộ trên con đường cửa ngõ thủ đô. Đường Võ Nguyên Giáp được đầu tư và xây dựng 6.742 tỷ đồng và đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 7/2/2015.

Kể từ khi đường đưa vào khai thác luôn được coi là con đường cửa ngõ đẹp nhất của thủ đô Hà Nội..

Những ngày này, toàn tuyến đường rực rỡ trong sắc màu của hoa ban.

Hoa ban vốn là cây phát triển chủ yếu ở vùng Tây Bắc nhưng mấy năm nay đã xuất hiện nhiều ở Hà Nội.

Ngoài hàng cây hoa ban với tán cây cao, thảm cây xanh và hoa bên dưới còn có hoa dâm bụt.

Trên những đoạn thành cầu, hoa giấy cũng đua nhau khoe sắc.

Bất cứ ai đi qua con đường này cũng đều trầm trồ thích thú với sắc màu hoa ban.

Giải phân cách kéo dài hàng chục km đều rực rỡ sắc hoa.

Hoàng Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bay-tren-dai-lo-vo-nguyen-giap-me-man-ngam-hoa-ban-tay-bac-1802912.tpo