Bày tỏ với Tổng Bí thư, cử tri mong 'lò nóng' hơn để sắt, thép cũng phải tan chảy

Tiếp xúc với đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 10, đại biểu Đỗ Bá Quát (Quán Thánh) cho rằng, thời gian qua 'lò chống tham nhũng' đã 'nóng', song tới đây cần phải 'nóng' hơn để sắt thép có bị đưa vào 'lò' cũng phải tan chảy chứ không chỉ 'củi tươi'.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

“Không phải toàn dân làm nhân sự mà là sự quan tâm đối với Đảng”

Sáng 14/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 10, Quốc hội khóa XIV.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đã phản ánh và nêu nhiều ý kiến về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và công tác chuẩn bị nhân sự. Mở đầu, cử tri Nguyễn Quyết Thắng (quận Hoàn Kiếm) cho biết, nhân dân hết sức quan tâm và kỳ vọng rất lớn về công tác nhân sự của đảng.

Theo ông, vừa qua vẫn có một số tư lệnh ngành, lãnh đạo địa phương để xảy ra những việc như tiêu cực trong đấu thầu trang thiết bị y tế, gian lận thi cử, rửa tiền hay chiếm đoạt tài liệu mật… “Tuy chỉ là những trường hợp cá biệt được phát hiện kịp thời trong đấu tranh phòng chống tham nhũng nhưng cũng thấy có lỗ hổng trong công tác nhân sự nhiệm kỳ qua”, ông Thắng nhấn mạnh.

Từ đó, ông Thắng đề nghị, làm tốt hơn nữa công tác nhân sự; thực hiện nghiêm túc công tác kê khai tài sản của cán bộ, công chức, đặc biệt cán bộ lãnh đạo tầm chiến lược. Đồng thời, có chế tài kiểm tra, giám sát chặt chẽ, răn đe đủ mạnh.

Theo đại biểu Đỗ Bá Quát (Quán Thánh), chưa có khi nào mà công tác làm nhân sự cho Đại hội đại Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được làm kỹ lưỡng như lần này. Người dân rất quan tâm xem ai sẽ làm Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh, thành ủy? Ai sẽ làm làm Tổng Bí thư. “Cái này không phải toàn dân làm nhân sự đâu mà thể hiện sự quan tâm của dân đối với Đảng”, ông Quát nói.

Về bố trí nhân sự Đại hội Đảng tới đây, ông Quát cho hay, nhân dân mong muốn loại bỏ những cán bộ có tư tưởng tham vọng quyền lực, tham vọng cá nhân; lôi kéo gia đình, họ hàng, người cùng quê, phe cánh, bè nhóm vào làm việc. Đây là những tư tưởng, hành vi rất nguy hiểm cần loại ngay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ở buổi tiếp xúc cử tri

Sắt, thép đưa vào “lò” cũng phải tan chảy

Trong bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ tới, ông Quát bày tỏ mong muốn cơ cấu bảo đảm tỷ lệ 50% đại biểu Quốc hội là hoạt động chuyên trách để chuyên tâm với công việc. “Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương là đại biểu Quốc hội thì khi họp cũng rất “nhấp nhổm”. Nếu tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thể hiện dân chủ công bằng, có tính cạnh tranh”, ông Quát góp ý kiến.

Ngoài ra, ông Quát cũng lưu ý, chọn đại biểu Quốc hội phải là những người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự xứng đáng là người đại diện của nhân dân.

Đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, ông Quát cho rằng, chống tham nhũng là chống “giặc nội xâm”, cần phải có chủ trương, phân tích đánh giá những địa bàn nào, ngành nào dễ có tham nhũng để có cơ chế phòng ngừa hiệu quả; đồng thời có cơ chế chính sách để cán bộ không trở thành “giặc nội xâm”. “Thời gian qua lò đã nóng, song tới đây cần phải nóng hơn để sắt thép khi bị đưa vào lò cũng phải tan chảy chứ không chỉ củi tươi, củi khô”, ông Quát nói.

Cùng chung phản ánh, cử tri Phạm Trọng Việt (Trần Hưng Đạo) đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ qua. Theo ông Việt, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ qua đã dần không còn vùng cấm, không có ngoại lệ, được cử tri và nhân dân ghi nhớ, đánh giá cao. “Mong Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa công tác này”, ông Việt kiến nghị.

Văn Kiên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bay-to-voi-tong-bi-thu-cu-tri-mong-lo-nong-hon-de-sat-thep-cung-phai-tan-chay-1734977.tpo