Bay thẳng tới Mỹ: Vietnam Airlines được cấp phép đầu tiên

Vietnam Airlines vừa được Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cấp giấy phép vận chuyển hành khách, hàng hóa, thư từ giữa Việt Nam và Mỹ. Hiện Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Mỹ cấp giấy phép quan trọng này.

Cổng thông tin điện tử Flightglobal ngày 3/9 (giờ Mỹ) đưa tin, Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines đã được Bộ Giao thông vận tải Mỹ cấp giấy phép không vận nước ngoài.

Theo Flightglobal, Vietnam Airlines được phép thực hiện các chuyến bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tới một số điểm đến của Mỹ cũng như các chuyến bay qua một số địa điểm ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) với Osaka và Nagoya ở Nhật Bản.

Vietnam Airlines được vận hành các chuyến bay đến Los Angeles, San Francisco, New York, Seattle và Dallas-Fort Worth. Hãng cũng có thể tiếp tục thực hiện các lộ trình đến các thành phố Vancouver, Montreal và Toronto của Canada.

Vietnam Airlines vừa được Bộ Giao thông vận tải Mỹ cấp giấy phép vận chuyển hành khách, hàng hóa, thư từ giữa Việt Nam và Mỹ.

Vietnam Airlines vừa được Bộ Giao thông vận tải Mỹ cấp giấy phép vận chuyển hành khách, hàng hóa, thư từ giữa Việt Nam và Mỹ.

"Mới đây Vietnam Airlines và Delta Air Lines đã nâng cấp mối quan hệ giữa hai bên. Cụ thể, hãng Delta sẽ thực hiện lộ trình Hà Nội - Tokyo bắt đầu trong tháng 10 tới", Flightglobal thông tin.

Flightglobal cho biết, mặc dù nhu cầu du lịch và thăm thân rất cao, hiện Việt Nam vẫn chưa có đường bay thẳng trực tiếp tới Mỹ. Hành khách có nhu cầu bay từ Việt Nam sang Mỹ và ngược lại thường phải quá cảnh ở những sân bay tại các thành phố châu Á như Hong Kong (Trung Quốc), Seoul hay Tokyo và chỉ có thể sử dụng dịch vụ của các hãng bay nước ngoài.

Hiện Vietnam Airlines là hãng bay đầu tiên và duy nhất của Việt Nam nhận được giấy phép này từ phía cơ quan chức năng Mỹ.

Một số hãng bay của Việt Nam cũng thể hiện tham vọng sẽ thiết lập đường bay thẳng từ Việt Nam tới Mỹ, dự kiến chính thức bay từ quý I/2021.

Hoàng Mai

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bay-thang-toi-my-vietnam-airlines-duoc-cap-phep-dau-tien-a447990.html