Bay ở Vân Đồn

Cuối tuần qua, anh bạn tôi vừa có chuyến công tác ở TP Hồ Chí Minh về, chia sẻ: 'Hôm vừa rồi đi công tác miền Nam phải bay đêm nên một mình đi xe ô tô lên Sân bay Nội Bài rồi gửi lại ở đó, đi lại mất nhiều thời gian và vất vả quá. Mong sao Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đi vào hoạt động, để được bay ở Vân Đồn cho đỡ vất vả'.

Mong ước được bay ở Vân Đồn như anh bạn tôi có lẽ cũng là sự chờ đợi, háo hức, mong chờ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh. Bởi lẽ khi Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đi vào hoạt động sẽ là một trong những động lực thúc đẩy việc thu hút đầu tư vào Vân Đồn nói riêng, Quảng Ninh nói chung, từ đó góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Và một tín hiệu tốt đẹp đó là dù đang hoàn thành những phần việc cuối cùng để dự kiến trong khoảng từ ngày 25 đến 30/12 sẽ tổ chức khánh thành, nhưng Cảng hàng không liên tiếp đón những tin vui khi các hãng hàng không lớn của Việt Nam đã đến tìm hiểu, mở đường bay tới Vân Đồn.

Trong đó, ngày 23/11 vừa qua, đoàn công tác của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) do ông Dương Trí Thành, Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh để tìm hiểu hợp tác mở đường bay tới Vân Đồn. Đoàn rất ấn tượng về kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông và mong muốn được hợp tác với tỉnh. Để sẵn sàng mở đường bay tới Vân Đồn, Vietnam Airlines đã có kế hoạch cụ thể về mọi mặt, dự kiến mở tuyến bay TP Hồ Chí Minh - Vân Đồn với tuần suất 1 chuyến/ngày.

Trước đó, đoàn công tác Công ty CP Hàng không VietJet Air do ông Lưu Đức Khánh, Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn cũng đã đến tìm hiểu, hợp tác tổ chức các tuyến bay mới đến Vân Đồn. VietJet Air luôn muốn mở rộng, phát triển thị trường và Quảng Ninh là tiềm năng lớn, với lượng khách lưu thông ngày một tăng. VietJet Air sẽ phát động thị trường, thông tin rộng rãi đến khoảng 40 triệu hành khách trên toàn thế giới về tuyến bay đến Vân Đồn. Chính thức đưa Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào bản đồ bay quốc tế.

Sau 3 năm thi công, đến nay các hạng mục cuối cùng của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã chuẩn bị hoàn thành. Đây là sân bay tư nhân đầu tiên trong cả nước (Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư), được thiết kế đồng bộ, hiện đại có đường cất, hạ cánh dài 3,6km, rộng 45m. Sân bay đạt chuẩn cấp 4E quốc tế, có khả năng đón những loại máy bay lớn, hiện đại; nhà điều hành, nhà ga hành khách và hàng hóa có công suất tiếp nhận được 2 triệu hành khách, 10.000 tấn hàng hóa/năm, cùng hệ thống đèn tín hiệu hiện đại nhất hiện nay...

Để sẵn sàng cho Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đi vào hoạt động, các ngành, đơn vị liên quan tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết. Trong đó có tập huấn nghiệp vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh cho Tổ Quản lý xuất, nhập cảnh; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho Đội PCCC chuyên ngành của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn… Đặc biệt, UBND tỉnh vừa có Công văn số 7650/UBND-XD1 trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó có đề xuất đưa Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào khai thác từ ngày 25/12/2018.

Có thể nói, với sự vào cuộc tích cực của tỉnh, các ngành, đơn vị liên quan, cùng chủ đầu tư Tập đoàn Sun Group, Quảng Ninh đã sẵn sàng cho những chuyến bay tại Vân Đồn.

Thái Bình

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/tieu-diem/201811/bay-o-van-don-2409946/