Bảy người Việt bị án bảy năm tù ở Campuchia vì buôn lậu gỗ

Hôm 23/11, tờ Khmer Times và Phnompenh Post của Campuchia đưa tin, bảy đàn ông người Việt bị cáo buộc khai thác và vận chuyển trái phép gỗ quý‎, nhận án tù một năm và nộp phạt mỗi người 12.500 USD.

Bảy người này không được đưa ra khỏi nhà tù ở tỉnh Mondulkiri để tham dự buổi tuyên án của tòa. Vụ việc xảy ra trong khu bảo tồn động thực vật hoang dã tại quận Keo Seima, tỉnh Mondulkiri vào đầu năm 2017.

Vào hồi tháng 1/2017, thẩm phán tòa án tuyên bố những người này vào biên giới Campuchia để cưa trộm cây. Cả nhóm bị bắt ngày 22/2 sau khi cảnh sát quân đội và Ủy ban Quốc gia về Phòng chống tội phạm rừng tuần tra các khu bảo tồn và phát hiện họ đang vận chuyển gỗ.

Khai thác và vận chuyển gỗ trái phép là vấn nạn của cả Việt Nam lẫn CPC (Ảnh: Getty)

Cảnh sát đã tịch thu 145 cây gỗ quý, tổng cộng khoảng 200 mét khối. Cảnh sát cũng giữ tám xe tải, bốn chiếc xe máy, hai cưa xích và một số vật dụng khác. Nhưng trong phiên xử tháng trước, nhóm này phủ nhận những cáo buộc. Tất cả đều nói không phải là người khai thác gỗ mà chỉ là thợ cơ khí.

Bảy người này cho hay vào ngày xảy ra cuộc đột kích, họ được một doanh nhân người Campuchia gốc Việt thuê sửa chữa những xe tải bị hỏng đang đậu trong rừng. Được biết, trước đây tại CPC thường xảy ra nạn phá rừng chặt cây lấy gỗ quý.

Thủy Tiên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/bay-nguoi-viet-bi-an-bay-nam-tu-o-campuchia-vi-buon-lau-go-d63393.html