Bảy năm vẫn phải dùng điện nhờ

Nhận nhà từ năm 2011, nhưng đến nay các hộ dân thuộc Khu đô thị mới Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) vẫn phải sử dụng điện kéo dây từ tủ điện của người dân làng Mễ Trì Thượng. Trong khi đó, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội vẫn chưa hoàn thành việc đấu nối điện vào mạng điện ngầm của dự án như đã cam kết với người dân...

Hệ thống dây điện chằng chịt, tạm bợ tại Khu đô thị mới Mễ Trì Thượng.

Hệ thống dây điện chằng chịt, tạm bợ tại Khu đô thị mới Mễ Trì Thượng.

Theo phán ánh của các hộ dân, tủ điện đặt cạnh chợ làng Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì hiện trở thành "trạm" điện để đấu nối tạm bợ tới nhà của 26 hộ dân ở Khu đô thị mới Mễ Trì Thượng. Do dây điện buộc chằng chịt qua các cột đèn chiếu sáng nên nhiều lần xe ô tô đi vào khu đô thị vô tình kéo, móc những bó dây, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy điện.

Mới đây nhất, vào 20h ngày 8-4-2018, một xe tải chạy qua khu đô thị đã làm đứt 4 dây điện, gây chập cháy đường dây và khiến các cột điện chiếu sáng bị nghiêng, toàn bộ các nhà dân xung quanh bị mất điện.

Sau khi báo sự cố, công nhân Công ty Điện lực quận Nam Từ Liêm đã tạm thời sử dụng thang và cột tre do người dân cung cấp để chống đỡ tạm các đường dây điện. Ông Phạm Hồng Sơn, nhà NO 2A Khu đô thị Mễ Trì Thượng cho biết, theo thiết kế của chủ đầu tư, hệ thống dây điện đi ngầm, được đấu nối vào từng hộ gia đình. Tuy nhiên, khi về ở các hộ phải tự liên hệ với Điện lực Nam Từ Liêm để được dùng điện.

Ông Đặng Vũ Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nam Từ Liêm cho biết, 26 hộ dân đã về ở Khu đô thị mới Mễ Trì Thượng từ năm 2011, hệ thống hạ tầng đã có tủ công tơ hạ thế nhưng Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, là chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao cho Công ty Điện lực Nam Từ Liêm.

Năm 2016, Công ty Điện lực Nam Từ Liêm đã làm việc với chủ đầu tư về thỏa thuận đấu nối điện giữa hai đơn vị nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện. Ngày 4-4-2018, Công ty Điện lực Nam Từ Liêm tiếp tục gửi công văn tới chủ đầu tư nhưng tới nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

Ông Hứa Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) cho biết, hiện tại chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao cơ sở hạ tầng dự án cho chính quyền sở tại nên UBND phường không thể xử lý được. UBND phường đã nhiều lần mời chủ đầu tư đến để đưa ra phương án giải quyết nhưng vẫn không nhận được hồi âm...

Trao đổi về vấn đề này, ông Cao Đức Đại, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội thừa nhận, sự việc người dân Khu đô thị mới Mễ Trì Thượng phản ánh là đúng. Tuy nhiên, ông Đại lý giải, đây là kết quả làm việc từ ban lãnh đạo cũ. Sau khi tiếp quản, ngày 12-8-2016, ban lãnh đạo mới đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Nam Từ Liêm đề nghị đấu nối cấp điện cho dự án này.

Theo đó, trạm biến áp N1 Mễ Trì sẽ cấp điện cho khu vực dự án qua 4 tủ công tơ hạ thế ngoài trời. Đồng thời, xây dựng mới 5 tuyến cáp ngầm hạ thế, sau khi đưa vào sử dụng phải bàn giao cho Công ty Điện lực Nam Từ Liêm trực tiếp quản lý vận hành và khai thác hợp lý chung trong hệ thống lưới điện phân phối thành phố.

Tuy nhiên, theo ông Đại, sau khi lên phương án dự trù kinh phí, số tiền đấu nối quá lớn nên công ty chưa thể thực hiện được. "Công ty sẽ mời ban lãnh đạo cũ đến làm việc, bàn bạc và sẽ đưa ra phương án cụ thể về việc này", ông Cao Đức Đại cho biết.

Như vậy, trong khi chủ đầu tư chưa có phương án cụ thể để giải quyết, người dân ở Khu đô thị Mễ Trì Thượng vẫn phải chấp nhận sử dụng đường điện mất an toàn.

Kim Vũ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Ban-doc/901504/bay-nam-su-dung-duong-dien-mat-an-toan