Bẫy lừa khuyến mãi cuối năm

9 giờ ngày 1-12, có 2 thanh niên đi xe ô-tô con màu trắng, BKS mã vùng Sài Gòn 51 đến cửa hàng chuyên kinh doanh vật tư làm cửa, làm tủ trên đường Nguyễn Hữu Thọ (thuộc địa bàn P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) do chị Hồ Ngọc Thanh T. (1987, trú Q.Thanh Khê) làm chủ. Cả hai giới thiệu là nhân viên Công ty Kim khí Thương mại Sài Gòn có địa chỉ tại số 48-Tạ Uyên, thuộc P.15, Q. 5 (TPHCM) đi chào bán một số mặt hàng cuối năm. Người thanh niên tên là Vũ đưa ra 1 bảng báo giá giới thiệu mặt hàng, trong đó có lưỡi cắt gạch hiệu Nurito giá rẻ kèm nhiều ưu đãi. Vũ bảo, nếu chị T. đồng ý mua 400 lưỡi cắt với mức giá 30 triệu đồng ngay tại thời điểm này thì sẽ được công ty cấp tủ và kệ trưng bày hàng. Ngoài ra, hàng tháng công ty còn trả thêm 6 triệu đồng chi phí trưng bày. Nếu hàng bán không chạy, công ty sẽ có trách nhiệm đổi trả lại.

Sản phẩm lưỡi cắt gạch của hãng Nurito được các đối tượng mang đi lừa đảo.

Sản phẩm lưỡi cắt gạch của hãng Nurito được các đối tượng mang đi lừa đảo.

Thấy giá rẻ, lại được nhiều ưu đãi nên chị T. đồng ý mua số hàng này với giá 30 triệu đồng. Chị giao trước cho người thanh niên tên Vũ 10 triệu đồng, số tiền 20 triệu đồng còn lại chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Bình Triều (TPHCM), cho người có tên là Ngọ Văn Toàn. Sau khi hoàn thành giao dịch, 2 thanh niên vội vã lên xe bỏ đi, để lại 2 thùng hàng có chứa 400 lưỡi cắt và cái hẹn sẽ sớm quay lại. Đến chiều cùng ngày, chị T. nghi ngờ, mở thùng hàng ra kiểm tra. Qua đối chiếu với giá thị trường, chị phát hiện 400 lưỡi cắt gạch hiệu Nurito giá trị thực tế không đúng với số tiền 30 triệu đồng, chỉ tầm dưới 10 triệu đồng. Ngay lập tức, chị có gọi qua số điện thoại do 2 đối tượng cung cấp thì không liên lạc được. Và thực tế kiểm tra, xác minh, chị T. điếng người khi công ty mà đối tượng giới thiệu là công ty ảo.

Đến ngày 3-12, sau nhiều lần tìm cách liên lạc với công ty và nhân viên trên không được, chị T. đến trình báo với CAP Khuê Trung. Xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, CAP Khuê Trung lấy lời khai ban đầu, chuyển CAQ Cẩm Lệ để xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Qua vụ việc này thấy rằng, thời điểm cuối năm, các đối tượng lừa đảo chuyên sử dụng chiêu trò khuyến mãi để bán hàng giá cao. Mong các hộ kinh doanh trên địa bàn TP Đà Nẵng hết sức cảnh giác đề phòng, không phải rơi vào bẫy lừa để rồi tiền mất tật mang.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_199851_bay-lua-khuyen-mai-cuoi-nam.aspx