Bay lên những giai điệu tự hào

Âm vang “Nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với Bác”

(HNM) - Đã thành lệ từ 10 năm nay, chiều mai (2-9), chương trình hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” lại tiếp tục vang lên tại Nhà hát Lớn Hà Nội, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1. “Điều còn mãi 2019” có chủ đề “Bay lên Việt Nam”, lấy ý tưởng từ tên sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký, gồm những giai điệu tự hào về đất nước được các nhạc sĩ Việt Nam viết nên.

Chương trình do Báo Điện tử Vietnamnet phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức. Năm nay, Ban Tổ chức tiếp tục mang đến những tác phẩm hay với nhiều đổi mới để minh chứng sức hấp dẫn của âm nhạc Việt Nam cả ở mảng khí nhạc và thanh nhạc.

Nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau bản “Quốc ca” mở đầu chương trình “Điều còn mãi 2019”, khán giả sẽ được nghe lại bản Tuyên ngôn độc lập thiêng liêng và ý nghĩa của Người. Tiếp sau đó là tác phẩm Khúc biến tấu “Lý ngựa ô” của tác giả Đỗ Kiên Cường và bản “Rhapsody Việt Nam” của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi. Khép lại phần khí nhạc, Nghệ sĩ ưu tú Bùi Công Duy sẽ biểu diễn solo violon tác phẩm “Bài ca chung thủy” của nhạc sĩ Hoàng Dương.

Được mong đợi nhất mỗi mùa hòa nhạc “Điều còn mãi” là phần thanh nhạc với những tác phẩm quen thuộc được phối khí và thể hiện đầy chất hàn lâm cùng dàn nhạc giao hưởng. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chia sẻ: “Nhiều người mặc định, nhạc giao hưởng rất quy củ, khắt khe, cổ điển, nhưng thực ra loại hình này có những biến tấu, sáng tạo thú vị, có thể kết hợp với rock hay rap. Trong chương trình hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi”, chúng tôi luôn muốn thể hiện những nét mới mẻ đó, để mọi người thấy nhạc giao hưởng rất gần gũi, dễ cảm thụ”.

Năm nay, bên cạnh những ca khúc nhạc cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước như “Lời ca dâng Bác” (Trọng Loan), “Sông Lô chiều cuối năm” (Minh Quang), “Hoa hồng trên điểm tựa” (Hồ Bắc), “Người con gái sông La” (Doãn Nho), “Hà Nội - Huế - Sài Gòn” (Hoàng Vân), “Trên biển quê hương” (Đức Minh), “Đất mũi Cà Mau” (Hoàng Hiệp)…, chương trình mạnh dạn thử nghiệm đưa ca khúc nhạc rock “Tâm hồn của đá” của cố nhạc sĩ Trần Lập biểu diễn trên nền nhạc giao hưởng.

Ca khúc chủ đề “Bay lên Việt Nam” do nhạc sĩ Văn Ký sáng tác, được dụng công dàn dựng cho các ca sĩ, Dàn hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn, nhằm thể hiện khát vọng vươn lên của đất nước. Không chỉ thế, chương trình còn có một số ca khúc thiếu nhi của nhạc sĩ Hoàng Vân, như “Em yêu trường em”, “Chim vành khuyên”, “Mùa hoa phượng nở”… Theo nhạc trưởng Lê Phi Phi, điều này sẽ tạo cơ hội cho thiếu nhi được biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng và thu hút các em nhỏ theo dõi chương trình.

“Điều còn mãi 2019” có sự tham gia phối khí của nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Đỗ Hồng Quân, Phạm Ngọc Khôi, Trần Mạnh Hùng, Mai Kiên… Bên cạnh các ca sĩ đã từng biểu diễn những mùa trước như Đăng Dương, Trọng Tấn, Tùng Dương, Lê Anh Dũng, Đào Tố Loan, khán giả còn được gặp những giọng ca mới là Phạm Thùy Dung, Dương Hoàng Yến, Trần Hồng Nhung và 2 nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh: Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/944211/bay-len-nhung-giai-dieu-tu-hao