Bầy khỉ hoang đại náo, nhiều người dân miền Tây bị cắn nhập viện

Ngày 20/12, nhiều người dân Sóc Trăng cho biết, đàn khỉ này rất hung hăng, đã có hơn 6 người dân ở đây bị 5 con khỉ cắn, phải đến bệnh viện để tiêm phòng.

Sự việc trên khiến nhiều người dân ở ấp Cần Giờ 1, xã Tham Đôn (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) mất ăn mất ngủ, luôn sống trong trạng thái lo sợ khi có một bầy khỉ hoang thường xuyên xuống vườn cây ăn trái phá phách, thậm chí còn xông vào tận nhà dân để tìm thức ăn và cắn người.

Khu vực đàn khỉ sinh sống

Khu vực đàn khỉ sinh sống

Một người dân ở ấp Cần Giờ 1 cho biết, những con khỉ này có khả năng bị xổng chuồng hoặc chủ không muốn nuôi nên thả cho đi. Đàn khỉ thường sống trên các cây me tây, tràm bông vàng ở cánh đồng trong ấp. Chúng xuất hiện cánh đây khoảng 2 năm, lúc đó chỉ có 3 con gồm 2 con đực, 1 con cái, sau này khỉ cái sinh thêm được 2 con nữa tạo thành gia đình khỉ 5 con.

Lúc đầu người dân cũng thường xuyên cho đàn khỉ thức ăn nhưng về sau không dám lại gần do sợ bị khỉ cắn.

Cũng theo một người dân khác, cách đây vài hôm, nữ sinh lớp 6 là Trần Thị Mỹ Tiên bị con khỉ đực cắn vào chân, phải khâu 4 mũi.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng, các con khỉ này có thể do người dân nuôi bị sổng chuồng. Đơn vị đã khảo sát và lên kế hoạch đánh thuốc mê để bắt chúng thả về rừng sinh thái ở huyện Cù Lao Dung.

P.L(TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/bay-khi-dai-nao-nhieu-nguoi-dan-mien-tay-bi-can-nhap-vien