Bảy học sinh nghi ngộ độc sau khi ăn đồ ăn mua ở cổng trường

Bảy em có hiện tượng buồn nôn, đau bụng sau khi ăn xôi và bánh mỳ trước cổng trường, đã ngay lập tức được các giáo viên phối hợp phụ huynh đưa đến khám tại Trạm Y tế xã Cẩm Thăn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Các học sinh được điều trị sau một vụ ngộ độc thực phẩm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Các học sinh được điều trị sau một vụ ngộ độc thực phẩm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ngày 15/3, trao đổi với phóng viên ông Hoàng Văn Chung, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cẩm Thăng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xác nhận sáng nay, Trạm Y tế xã đã tiếp nhận 7 học sinh thuộc lớp 4A, Trường Tiểu học Cẩm Thăng đến khám nghi do ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Cẩm Thăng, buổi sáng 15/3, một số học sinh đã mua xôi và bánh mỳ trước cổng trường để ăn.

Sau đó, 7 em có hiện tượng buồn nôn, đau bụng và ngay lập tức được các giáo viên phối hợp phụ huynh đưa đến khám tại Trạm Y tế xã.

Các y, bác sỹ Trạm Y tế xã Cẩm Thăng đã cho các em uống thuốc giảm đau và tiến hành truyền dịch. Đến trưa cùng ngày, sức khỏe của cả 7 em đã ổn định và được đưa về trường học bình thường.

Hiện các cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên đang điều tra nguyên nhân vụ việc./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bay-hoc-sinh-nghi-ngo-doc-sau-khi-an-do-an-mua-o-cong-truong/557920.vnp