Bẫy điện làm chết người, người đàn ông miền Tây lãnh án nặng

Thường xuyên bị mất trộm, bị cáo Liếp đã bẫy điện khiến một người tử vong.

Ngày 13/3, TAND TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Liếp (47 tuổi, ngụ xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) 7 năm tù giam về tội Giết người.

Bị cáo Liếp tại phiên xét xử.

Bị cáo Liếp tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, đầu tháng 4/2018, bị cáo Liếp cùng vợ và con đến ở nhờ trong căn nhà nhỏ ở ấp Trường Thọ (xã Trường Xuân, huyện Thới Lai) để giữ vườn, ao nuôi cá cho một người dân địa phương.

Do thường xuyên xảy ra mất trộm gà và tiền, Liếp tức giận và nảy sinh ý định bẫy điện để chống trộm. Sau đó, Liếp lấy cuộn dây điện đơn rồi mắc vào hàng rào lưới B40 được rào sẵn xung quanh khu vườn.

Vào tối 1/11/2018, Liếp dùng dây điện cắm vào ổ điện bẫy trộm rồi bỏ vào nhà ngủ. Đến khoảng 6h sáng hôm sau, những người xung quanh phát hiện anh Nguyễn Vũ L. chết cạnh hàng rào.

Tại tòa, Liếp đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Liếp khai do trước đó đã bị mất trộm nhiều con gà nên bị cáo đã bẫy điện chống trộm thì xảy ra án mạng.

Với hành vi bẫy điện làm chết người, HĐXX đã tuyên bị cáo Liếp mức án nêu trên.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bay-dien-lam-chet-nguoi-nguoi-dan-ong-mien-tay-lanh-an-nang-a425646.html