Bảy cầu thủ Sông Lam Nghệ An góp mặt ở đội U18 Việt Nam

Ngày mai (7-4), đội tuyển U18 Việt Nam sẽ chính thức tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để chuẩn bị cho Giải U18 quốc tế Hồng Công (Trung Quốc) 2019, đây đồng thời sẽ là giải đấu nằm trong kế hoạch hướng tới Giải vô địch U18 Đông - Nam Á 2019 và Vòng loại U19 châu Á 2020.

28 cầu thủ U18 Việt Nam sẽ chính thức tập trung để chuẩn bị cho Giải U18 quốc tế Hồng Công (Trung Quốc) 2019.

28 cầu thủ U18 Việt Nam sẽ chính thức tập trung để chuẩn bị cho Giải U18 quốc tế Hồng Công (Trung Quốc) 2019.

Theo đó, ở đợt tập trung lần này, HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định sẽ triệu tập tổng cộng 28 cầu thủ, trong đó thành phần chính là các thành viên đội tuyển chọn U19 Việt Nam. Đây là lựa chọn dễ hiểu của vị chiến lược gia 51 tuổi người Khánh Hòa, bởi chính những gương mặt này vừa xuất sắc lên ngôi vô địch cách đây không lâu tại Giải U19 quốc tế được tổ chức ở thành phố biển Nha Trang.

Một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất là cầu thủ vừa giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, cũng là vua phá lưới của Giải U19 quốc tế Phạm Xuân Tạo. Ngoài ra, còn phải kể tới bảy cầu thủ Sông Lam Nghệ An góp mặt ở đợt tập trung lần này của U18 Việt Nam, khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ chất lượng nhất cả nước sau quãng thời gian tỏ ra “lép vế” hơn so với PVF, Hà Nội hay Hoàng Anh Gia Lai. Bên cạnh đó là các cầu thủ trẻ tài năng của An Giang, SHB Đà Nẵng, Viettel, Than Quảng Ninh,…

Dự kiến, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có khoảng thời gian 10 ngày luyện tập cũng như hoàn thiện đội hình. Ban huấn luyện cũng đã chốt thời điểm ngày 17-4 sẽ gút danh sách lần cuối, với lực lượng gồm 20 cầu thủ lên đường sang Hồng Công (Trung Quốc) tham dự giải đấu quốc tế.

Giải U18 quốc tế Hồng Công (Trung Quốc) 2019 diễn ra từ ngày 19 đến 22-4, với sự góp mặt của bốn đội tuyển U18 của Myanmar, Singapore, Việt Nam và chủ nhà Hồng Công (Trung Quốc). Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm để xếp hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lần lượt gặp các đối thủ Singapore (ngày 19-4), Myanmar (ngày 20-4) và Hồng Công (Trung Quốc) (ngày 21-4). Tất cả các trận đấu đều diễn ra vào lúc 9 giờ sang (theo giờ Việt Nam).

Chi tiết danh sách tập trung của U18 Việt Nam:

Thủ môn: Y Eli Nie (Đác Lắc), Nguyễn Văn Bá (Sông Lam Nghệ An), Trần Lâm Hào (PVF), Quan Văn Chuẩn (Hà Nội)

Hậu vệ: Phan Tuấn Tài (Viettel), Trần Quốc Thành (Sông Lam Nghệ An), Vương Văn Huy (Sông Lam Nghệ An), Hồ Khắc Lương (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Nhật Minh (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Nhĩ Khang (Hoàng Anh Gia Lai), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng), Vũ Tiến Long (Hà Nội), Trần Hoàng Phúc (PVF).

Tiền vệ: Đặng Quang Tú (Sông Lam Nghệ An), Trần Mạnh Quỳnh (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Xuân Bình (Sông Lam Nghệ An), Ngô Đức Hoàng (Hà Nội), Nguyễn Thanh Khôi (HAGL), Phan Du Học (Hoàng Anh Gia Lai), Võ Minh Trọng (An Giang), Phạm Văn Hữu (SHB Đà Nẵng)

Tiền đạo: Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Bùi Tiến Sinh (Viettel), Kha Tấn Tài (An Giang), Phạm Xuân Tạo (SHB Đà Nẵng), Võ Nguyên Hoàng (PVF), Nguyễn Văn Sơn (Than Quảng Ninh).

Ban huấn luyện: GĐKT: Jurgen Gede, HLV trưởng: Hoàng Anh Tuấn, HLV phó: Vũ Hồng Việt và Phan Bá Hùng, HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/39765002-bay-cau-thu-song-lam-nghe-an-gop-mat-o-doi-u18-viet-nam.html