Bay cấp cứu thành công người nước ngoài bị nạn trên biển

Tối 4-9, thông tin từ Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) cho biết, máy bay của binh đoàn đã về hạ cánh an toàn tại Ga trực thăng Gia Lâm (Hà Nội), sau hành trình dài thực hiện nhiệm vụ cấp cứu y tế trên biển.

Trước đó, vào trưa ngày 4-9, Công ty Trực thăng miền Bắc (Binh đoàn 18) nhận được đề nghị bay cấp cứu y tế một công dân Malaysia, bị tại nạn trên tàu biển, khi đang trên hải trình từ Malaysia đi Đài Loan (Trung Quốc). Vị trí tàu có người bị nạn cách sân bay Chu Lai khoảng 200km.

 Trực thăng tiếp cận sàn đáp trên tàu biển, chuẩn bị hạ cánh đón nạn nhân về đất liền cấp cứu. Ảnh: XUÂN NAM

Trực thăng tiếp cận sàn đáp trên tàu biển, chuẩn bị hạ cánh đón nạn nhân về đất liền cấp cứu. Ảnh: XUÂN NAM

Công ty đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, phương án bay cấp cứu, với tổ bay gồm Đại tá, phi công cấp 1 Trần Quang Tuấn và Thiếu tá, phi công cấp 1 Trần Lam Sơn; máy bay sử dụng bay cấp cứu là trực thăng hiện đại EC-155B1 mang số hiệu VN-8624.

Tổ bay phối hợp với lực lượng y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu sau khi hạ cánh tại sân bay Chu Lai. Ảnh: XUÂN NAM

Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, vào lúc 11 giờ 58 phút, tổ bay cất cánh từ Gia Lâm, đến 17 giờ 17 phút tiếp cận và hạ cánh trên sàn đáp trực thăng của tàu biển, đón nạn nhân, về hạ cánh tại sân bay Chu Lai lúc 18 giờ 25 phút; tiến hành phối hợp với lực lượng y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo đảm an toàn. Sau đó, tổ bay tiếp tục hành trình về hạ cánh tại Ga trực thăng Gia Lâm lúc 22 giờ 36 phút, hoàn thành chuyến bay cấp cứu y tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trực thăng hạ cánh tại Gia Lâm, hoàn thành chuyến bay cấp cứu y tế. Ảnh: XUÂN NAM

Là doanh nghiệp quân đội thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng, nhiều năm qua, Công ty Trực thăng miền Bắc vừa tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Công ty đã tổ chức nhiều chuyến bay cấp cứu y tế, trong đó có những chuyến bay trên biển xa, trong điều kiện đêm tối với thời gian dài, thời tiết diễn biến phức tạp, song đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân và lực lượng, phương tiện của đơn vị.

HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bay-cap-cuu-thanh-cong-nguoi-nuoc-ngoai-bi-nan-tren-bien-634000