Bày bán sách giả, Hội chợ sách xuyên Việt 2020 bị đóng cửa

Chiều 7-6, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi tiến hành kiểm tra, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã quyết định cho dừng hoạt động Hội chợ sách xuyên Việt 2020 'Viet Nam book fair tour' do sai phạm về bày bán sách giả, đưa nhiều cuốn sách nằm ngoài danh mục được Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép trưng bày tại hội chợ sách.

Độc giả Nguyễn Đắc Thành (ở TP Huế) đã phát hiện cuốn sách "Cô gái đến từ hôm qua" tại Hội chợ sách có tựa đề và logo NXB in lệch nhau.

Độc giả Nguyễn Đắc Thành (ở TP Huế) đã phát hiện cuốn sách "Cô gái đến từ hôm qua" tại Hội chợ sách có tựa đề và logo NXB in lệch nhau.

NDĐT - Chiều 7-6, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi tiến hành kiểm tra, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã quyết định cho dừng hoạt động Hội chợ sách xuyên Việt 2020 “Viet Nam book fair tour” do sai phạm về bày bán sách giả, đưa nhiều cuốn sách nằm ngoài danh mục được Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép trưng bày tại hội chợ sách.

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Huy Hiển, tối 6-6, sau khi nhận được thông tin về vi phạm của đơn vị tổ chức Hội chợ sách xuyên Việt, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo cho đóng cửa và dừng ngay hoạt động hội chợ. Đến sáng 7-6, các lực lượng chức năng của Sở Văn Hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đến kiểm tra, sau đó niêm phong số sách vi phạm, tiến hành xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Huy Hiển cho biết, lực lượng chức năng phát hiện 175 cuốn sách nằm ngoài danh mục được Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép trưng bày tại Hội chợ sách xuyên Việt 2020 “Viet Nam book fair tour”, khai mạc sáng 6-6, tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế (địa chỉ 41A Hùng Vương, TP Huế).

“Theo kế hoạch, Hội chợ sách xuyên Việt 2020 diễn ra tại Huế từ ngày 6 đến 9-6. Tuy nhiên, từ những sai phạm nói trên, chúng tôi quyết định đóng cửa hoạt động hội chợ này. Ngày mai, 8-6, sau khi làm việc với Công ty CP Hoàng Biz - đơn vị tổ chức Hội chợ sách xuyên Việt 2020 “Viet Nam book fair tour”, căn cứ vi phạm, sẽ đưa ra hình thức xử lý theo quy định”, ông Nguyễn Huy Hiển thông tin thêm.

Trước đó, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Thanh Hải cho biết, đã đóng cửa khuôn viên tổ chức Hội chợ sách xuyên Việt 2020 “Viet Nam book fair tour” vào tối 6-6, ngay sau khi nhận thông tin độc giả phản ánh tình trạng xuất hiện sách in lậu gắn logo của NXB Trẻ (TP Hồ Chí Minh) được bày bán tại hội chợ sách này.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, đại diện Công ty CP Hoàng Biz - đơn vị tổ chức tổ chức “Viet Nam book fair tour 2020”, cũng thừa nhận có tình trạng sách giả xuất hiện tại hội chợ sách nêu trên. Theo ông Dũng, do số lượng sách quá nhiều, Công ty CP Hoàng Biz không thể kiểm soát hết trước khi đem ra giới thiệu nên dẫn đến sai sót nói trên.

“Để khắc phục sự cố này, chúng tôi đã kiểm tra, thanh lọc các đầu sách có “vấn đề” và có đính chính đến độc giả. Ngày hôm nay, công ty đã làm việc với các sở, ngành chức năng và cung cấp mọi hóa đơn, chứng từ liên quan”, ông Dũng cho biết.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Xuân Sơn, sau khi nhận được thông tin phản ánh sách giả xuất hiện tại Hội chợ sách xuyên Việt, Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tiến hành kiểm tra, ban đầu xác định có vi phạm và đã tiến hành niêm phong một số sách.

“Hiện, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan để đưa ra những biện pháp xử lý phù hợp”, ông Sơn khẳng định.

Cơ quan chức năng đã cho đóng cửa Hội chợ sách xuyên Việt 2020 vừa khai mạc tại TP Huế do nhiều sai phạm của đơn vị tổ chức.

CÔNG HẬU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/44769402-bay-ban-sach-gia-hoi-cho-sach-xuyen-viet-2020-bi-dong-cua.html