'Báu vật quốc dân' Hàn bị chỉ trích sau video ăn dơi, nghi bắt nạt bạn

Seolhyun - thành viên nhóm AOA - đang vô tình bị cuốn vào scandal bắt nạt chấn động Kpop gần đây. Cô là bạn thân của Jimin - nhân vật hiện là tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng.

Những ngày gần đây, tin tức về việc nữ thần tượng Jimin bắt nạt thành viên cùng nhóm Mina phủ khắp các mặt báo Hàn. Theo đó, cư dân mạng không ngừng “đào” lại quá khứ cùng những mối quan hệ thân thiết của Jimin - người đang bị coi là tội đồ.

Vì điều này, Seolhyun - bạn thân của Jimin - cũng bị réo tên và hứng chịu phản ứng tiêu cực từ công chúng. Họ hoài nghi về nhân cách, đồng thời, khơi lại những scandal cũ của cô. Trước đó, Seolhyun nổi tiếng trong làng nhạc Kpop nhờ thân hình đẹp với những đường cong hoàn mỹ. Nhờ đó, cô trở thành một trong những thần tượng dẫn đầu xu hướng với biệt danh "báu vật quốc gia", theo Mydaily.

Tình bạn gây tranh cãi

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, “Đồng phạm”, “Chơi thân với kẻ bắt nạt người khác suốt 10 năm đến mức trở thành tri giao tri kỷ thì Seolhyun cũng không phải dạng vừa”, đó là loạt ý kiến “ném đá” Seolhyun trên diễn đàn Nate.

Không lâu sau khi Jimin bị “khui” chuyện khủng bố tinh thần thành viên Mina cùng nhóm AOA suốt một thời gian dài, Seolhyun rơi vào cảnh “nằm không cũng trúng đạn”. Sở dĩ cư dân mạng Hàn có thái độ gay gắt như vậy là vì lúc Mina bị bắt nạt, không một thành viên nào lên tiếng thay cô, trong đó có Seolhyun.

Việc chơi thân với Jimin khiến Seolhyun "nằm không cũng trúng đạn".

Việc chơi thân với Jimin khiến Seolhyun "nằm không cũng trúng đạn".

“Báu vật quốc dân” bị cho là đáng trách hơn những người khác do cô chơi thân với Jimin. Cả hai thường xuyên đăng ảnh thân thiết bên nhau, dùng đồ đôi, nhẫn đôi, đi chơi cùng nhau… Bởi vậy, công chúng có cớ để hoài nghi về lối suy nghĩ, thậm chí là nhân cách của Seolhyun.

Phần bình luận dưới các bài đăng trên Instagram của Seolhyun ngập tràn những câu hỏi: “Cô có lẽ biết rõ mọi chuyện từ lúc chơi thân với Jimin nhỉ?”, “Tại sao cô không bảo vệ Mina?”, “Cô cũng bắt nạt Mina à?”, “Cô hiểu rõ im lặng cũng là một tội ác mà”, “Cô có thể chơi thân với người như Jimin cơ đấy. Tôi ước rằng cô sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm”…

Seolhyun bị cư dân mạng chỉ trích thậm tệ, bị cho là không xứng đáng làm người nổi tiếng.

Dù không trực tiếp gây chuyện, ảnh hưởng từ vụ việc nói trên vẫn khiến Seolhyun mất điểm trầm trọng.

Mất điểm vì video ăn thịt dơi và những thị phi

Seolhyun sinh năm 1995, nổi tiếng trong làng nhạc Kpop nhờ thân hình đẹp với đường cong hoàn mỹ. Mỹ nhân 25 tuổi theo đuổi phong cách sexy, gợi cảm. Cô có thể hát, nhảy, đóng phim, làm MC… Song, xét riêng mỗi kỹ năng, Seolhyun lại chỉ ở mức thường thường bậc trung.

Ngoài ngoại hình, Seolhyun còn được nhớ tới như một ngôi sao tai tiếng. Trước khi bị cuốn vào scandal của Jimin, cô đã là "thỏi nam chân" hút thị phi.

Từ lúc bắt đầu nổi tiếng, Seolhyun đã bị thị phi bủa vây.

Đầu năm nay, giữa lúc Hàn Quốc đang gồng mình chống chọi với dịch Covid-19, người đẹp lại đăng ảnh du lịch ở Mỹ. Cư dân mạng chỉ trích nữ ca sĩ sang nước ngoài trốn dịch, tỏ ra vui vẻ mặc cho người khác đang đau khổ.

Bên cạnh đó, khán giả còn lật lại khoảnh khắc Seolhyun ăn thịt dơi trong chương trình Law of the Jungle cách đây 4 năm. Loài động vật hoang dã này bị cho là một trong những nguyên nhân làm bùng phát dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc. Do đó, hành động ăn thịt dơi của nữ thần tượng nhóm AOA bị đưa ra mổ xẻ và “ném đá”.

Thời mới nổi, Seolhyun không được lòng nhiều fan hâm mộ Kpop do có dấu hiệu dựa hơi những người nổi tiếng khác để lên báo với tần suất dày đặc. Công ty quản lý thường dùng chiêu trò đặt tên tuổi mỹ nhân sinh năm 1995 bên cạnh Suzy, IU, Son Na Eun, tung hô cô là “bản sao của Suzy”, “tình đầu quốc dân thứ 2”… nhằm lôi kéo sự chú ý, nhưng đồng thời mang về cho cô một lượng anti-fan hùng hậu.

Chiêu trò quảng bá của công ty quản lý khiến Seolhyun có thêm lượng anti-fan hùng hậu.

Do đó, mọi hành động, lời nói của Seolhyun đều bị săm soi. Khi Dispatch tiết lộ ảnh nữ ca sĩ hẹn hò, tới nhà bạn trai Zico, một bộ phận công chúng cho rằng cô cố gắng đeo bám nam rapper để đánh bóng hình ảnh. Mỗi lần Seolhyun nhắc đến tên những sao nam khác như Song Joong Ki, Lee Min Ho, Seo Kang Joon…, cư dân mạng để lại bình luận tiêu cực vì nghi ngờ cô chiêu trò.

Ngoài ra, Seolhyun còn không được đánh giá cao về độ hiểu biết. Năm 2016, cô từng phải gửi lời xin lỗi đến công chúng khi để lộ lỗ hổng kiến thức cơ bản về lịch sử nước nhà, dù vào thời điểm ấy, người đẹp đang giữ vị trí đại sứ du lịch của Hàn Quốc.

Theo Nguyên Hạnh/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/%E2%80%98bau-vat-quoc-dan%E2%80%99-han-bi-chi-trich-sau-video-an-doi-nghi-bat-nat-ban/20200714045155663