Báu vật ở Đình Thần Linh Tây bị kẻ gian đánh cắp

Báu vật ở Đình Thần Linh Tây là bức tranh gốm men xanh nặng 50 kg đã bị kẻ gian đột nhập lấy cắp.

Ngày 7-4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ mất trộm bức tranh cổ quý hiếm xảy ra tại Đình Thần Linh Tây nằm trên đường số 4 (phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM).

Trước đó, Trưởng ban Quản lý Đình Thần Linh Tây, ông Huỳnh Văn Thiệt đã đến công an trình báo bức tranh gốm men xanh Tứ Linh (Long – Lân – Quy – Phụng) ở chánh điện đã bị kẻ gian đánh cắp. Theo đó, kẻ trộm đã bẻ khóa cửa đình để lấy bức tranh cổ quý hiếm kích thước 80cm x 50cm x 15cm, nặng khoảng 50 kg.

Đình Thần Linh Tây

Đình Thần Linh Tây

Báu vật bức tranh gốm men xanh đã bị đánh cắp

Theo Công an TP HCM, Đình Thần Linh Tây tên cũ là Đình Linh Chiểu Tây hay còn gọi là Thích Lý Thần Từ hay Thích Lý Tây Đình. Đình được vua Tự Đức ban tặng danh hiệu Thích Lý Thần Từ và được UBND TP HCM xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh TP vào năm 2003.

Công an TP HCM đề nghị ai biết thông tin về bức tranh quý bị đánh cắp xin báo về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM, số 459 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1), ĐT: 0693187200 gặp ĐTV Phan Văn Tứ cung cấp thông tin để được giải quyết.

Mọi sự chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PHẠM DŨNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bau-vat-o-dinh-than-linh-tay-bi-ke-gian-danh-cap-20200407130428674.htm