Bầu Tú 'trảm' trọng tài vô tình gây thù với VFF?

Ông Dương Văn Hiền tỏ ra không hài lòng với lời xin lỗi của bầu Tú và tố ngược ông bầu này lật lọng.

Trước sự việc Phó ban trọng tài VFF - Dương Văn Hiền bị bầu Tú, đồng thời là Chủ tịch HĐQT VPF ký quyết định không mời làm giám sát trọng tài ở V.League, ông Hiền tỏ ra không hài lòng và dọa tố ngược VPF.

“Phải có thông báo trên trang của Liên đoàn để nói về văn bản không mời tôi nữa (giám sát trọng tài), anh Tú cũng xin lỗi tôi tại cuộc họp rồi nhưng cảm thấy không hài lòng.

Bên đó hứa làm thông cáo báo chí nhưng anh Tú ra ngoài lại trở mặt, nói ngược trở lại. Thông cáo báo chí cũng không có nên tôi phải làm thôi”, ông Dương Văn Hiền tố bầu Tú lật lọng.

Dù bầu Tú đã quyết định không mời ông Hiền làm giám sát trọng tài ở V.League, nhưng vị Phó ban này không chấp nhận quyết định của VPF và vẫn kiên quyết tiếp tục làm việc của mình.

Ông Dương Văn Hiền tuyên bố không dừng việc giám sát trọng tài.

"Tôi đi để giúp đỡ anh em làm trọng tài là điều tốt, có gì đâu. Sau này, công việc tốt lên thì tôi nghỉ cũng được, còn thời điểm này tôi không dừng. Tôi cố gắng theo hỗ trợ để giúp đỡ anh em, nếu dừng lúc này chẳng lẽ theo công văn kia thì tôi bị kỷ luật à?

Tôi vẫn tiếp tục đi làm. Việc đi làm hay không thì bình thường đối với tôi thôi. Có thể tôi dừng cũng được nhưng thời điểm khác, tôi không dừng thời điểm này”, Phó ban trọng tài VFF - Dương Văn Hiền cho hay.

Ngoài ra ông Hiền còn tố phó Chủ tịch HĐQT VPF - ông Trần Mạnh Hùng về chuyện chỉ đạo phân công trọng tài, lấy việc công trả thù cá nhân bằng cách không mời ông làm giám sát trọng tài ở mùa bóng 2018.

Tuy nhiên, ông Hùng đang nói ngược trên báo chí là ông Hiền vu khống. Thậm chí, ông Hùng có thể đề nghị Ban kiểm tra VFF vào cuộc để làm rõ sự việc.

Với những phát biểu kể trên từ ông Trần Anh Tú và ông Dương Văn Hiền có thể hiểu một người muốn cho người kia nghỉ (VPF không mời tiếp tục làm giám sát trọng tài ở mùa bóng 2018), nhưng bên còn lại quyết không nghỉ, bất chấp có văn bản lẫn tuyên bố thẳng trên báo chí.

Câu chuyện giữa VPF và phó Ban trọng tài VFF sẽ còn nóng hơn nếu sự việc không tìm được tiếng nói chung. Có thể thấy, bầu Tú muốn mạnh tay xử lý những vi phạm của trọng tài nhưng vô tình đã động đến nội bộ VFF, có thể trong thời gian tới bầu Tú sẽ còn bị nhóm người ở VFF chỉ trích nhiều.

Còn nhớ hôm 8/5, chính bầu Tú đã phải lên tiếng xin lỗi vì chuyện không mời ông Hiền làm nhiệm vụ trong phần còn lại của các giải chuyên nghiệp quốc gia 2018.

Nhưng nhận lỗi là vậy, cả VFF và Ban trọng tài vẫn không chịu để yên, đỉnh điểm hiện nay chính là việc ông Hiền đứng ra tố bầu Tú.

Trước đó phía VFF cũng cho rằng: "Trong công văn do Chủ tịch VPF Trần Anh Tú ký đã nhận xét ông Dương Văn Hiền không hoàn thành nhiệm vụ Phó ban Trọng tài. Ban Trọng tài tỏ ra rất không hài lòng và cho rằng VPF chỉ là công ty tổ chức sự kiện vì vậy không có quyền được phán xét lãnh đạo Ban Trọng tài có hay không hoàn thành nhiệm vụ”.

Đồng thời Liên đoàn này đã ra thông cáo báo chí ban đầu về vụ việc, trong đó khẳng định: “VFF nhận thấy phạm vi, tính chất, nội dung của phần thông báo trong công văn do VPF gửi tới, chưa phù hợp với chức năng, thẩm quyền của đơn vị tổ chức giải”.

Bầu Tú muốn lập công khi không mời những trọng tài vi phạm làm nhiệm vụ, nhưng vô tình đã tạo lên sóng gió mới, điều này đã gây bất lợi cho việc ông bầu futsal này muốn tham gia làm lãnh đạo VFF.

Đức Trung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/bau-tu-tram-trong-tai-vo-tinh-gay-thu-voi-vff-3357952/