Bầu Tú 'mất ăn, mất ngủ' vì kiếm tiền cho V.League

Ngày 16.10, trong buổi gặp gỡ báo chí sau lễ tổng kế các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2018, bầu Tú chia sẻ vấn đề khó khăn nhất trong mùa giải vừa qua chính là việc kiếm tiền.

Mùa giải 2018 chính thức khép lại bằng trận chung kết Cúp QG với chức vô địch của Bình Dương. Ảnh: VPF

Trả lời Lao Động về những khó khăn ở mùa giải 2018, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF cho biết lần đầu tiên trong cương vị điều hành giải đấu, khó khăn lớn nhất là vấn đề kiếm tiền.

Ông nói: "Tôi mất ăn mất ngủ vì vấn đề kiếm tiền. Có sự góp mặt của nhà tài trợ chính cùng với nỗ lực lớn của VPF cũng như sự đồng lòng của ban lãnh đạo, cuối cùng cũng đưa các giải BĐCN đến đích. Đó là một sự thành công".

Thực tế, trước mùa giải 2018, VPF đã đứng trước khó khăn khi không tiếp tục hợp tác với Toyota. Lý do mà bầu Tú đưa ra thời điểm đó là vì doanh nghiệp này đã cắt giảm chi phí hợp đồng nên các bên đã không đạt được thỏa thuận. Sau đó, VPF đã bắt tay với Nutifood tài trợ cho V.League 2018. Đó là một sự ghi nhận cho nỗ lực của ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

Bầu Tú đã có mùa giải đầu tiên trong vai trò lãnh đạo VPF. Ảnh: VPF

Trước thông tin về việc V.League được xếp Top 10 giải đấu phát triển nhất Châu Á, bầu Tú nói: "Nói thật, đọc được thông tin này tôi có chút ngạc nhiên, xao xuyến nhưng cũng khó để đánh giá là xứng đáng hay không xứng đáng.

Với sự quan tâm của truyền thông, hiệu ứng từ thành công của đội U23 Việt Nam là cơ sở để AFC đưa ra những đánh giá như trên. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ còn phải cố gắng rất nhiều".

Về vấn đề bản quyền truyền hình, bầu Tú chia sẻ: “Bản quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam được đặt ra ngay từ đầu mùa giải nhưng hợp đồng của VPF với Next Media ký trước đó kéo dài đến năm 2021. Sau quá trình đàm phán giữa hai bên có một số thay đổi là VPF được trả tiền bản quyền cho mùa giải 2018, các năm sau sẽ tăng lên. Con số cụ thể tôi xin phép không được tiết lộ.

Điểm khác biệt là năm nay, VPF không phải chi tiền để các trận đấu được truyền hình trực tiếp, không những thế còn thu được một khoản tiền nhất định. VPF và Next Media đã có sự đồng cảm và chia sẻ với nhau. 100% trận đấu của V.League được truyền hình trực tiếp.

Đối với giải hạng nhất, số trận chỉ được chọn lọc còn muốn tăng số lượng trận truyền hình trực tiếp thì còn phụ thuộc chất lượng của các trận đấu có tăng lên hay không”.

Theo kế hoạch, V.League 2019 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 31.3.

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/bau-tu-mat-an-mat-ngu-vi-kiem-tien-cho-vleague-636346.ldo