Bầu Thụy và những đại gia khét tiếng, nay 'vang bóng một thời'

Nhiều năm về trước, anh em nhà bầu Thụy, Dũng lò vôi, Thuyết 'buôn vua'...đều là những đại gia nổi đình đám với bộ sưu tập siêu xe đắt tiền.

Ông Nguyễn Đức Thụy (hay bầu Thụy) sinh năm 1976, từng là doanh nhân trẻ nằm trong nhóm 100 doanh nhân đạt danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2009".

Ông Nguyễn Đức Thụy (hay bầu Thụy) sinh năm 1976, từng là doanh nhân trẻ nằm trong nhóm 100 doanh nhân đạt danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2009".

Người ta gọi ông là bầu Thụy vì ông từng là nhà đầu tư của 2 đội bóng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Việt Nam 2011 là Câu lạc bộ bóng đá Xi măng Xuân Thành Sài Gòn và Quảng Nam.

Đại gia Nguyễn Đức Thụy từng được nổi tiếng "chịu chơi" khi sở hữu nhiều xe sang đắt tiền như chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên tại Ninh Bình, 3 Rolls-Royce Ghost và 1 Maybach 62s cùng các loại Mercedes S-Class, BMW 7-Series, Range Rover, Lexus Ls600hl, Lx570, X5 4.8…

Tuy nhiên, từ năm 2013, bầu Thụy vắng bóng trên thị trường khi ông nhượng lại việc “chơi bóng đá” cho em trai mình là ông Nguyễn Xuân Thủy (hiện đang là chủ tịch HĐQT của Xi Măng Xuân Thành).

Từ đó, ông Thủy nhanh chóng nổi danh là ông bầu trẻ nhất V-League (khi mới 24 tuổi) và cách tiêu tiền như nước với cả trăm tỷ đồng ném vào thị trường chuyển nhượng.

Không lâu sau khi nắm quyền Chủ tịch đội Xi măng Xuân Thành Sài Gòn, bầu Thủy cũng thể hiện độ chịu chơi của mình bằng cách sắm cho riêng mình một chiếc Rolls-Royce Phantom biển 35A.

Ông Huỳnh Uy Dũng – Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam là một trong những đại gia Việt xuất hiện trên mặt báo nhiều nhất, với khối tài sản khổng lồ và những thị phi xung quanh cuộc sống cá nhân.

Biệt danh Dũng "lò vôi" xuất phát từ thời điểm vị đại gia chuyển từ bộ phận hậu cần, tiếp tế cho bộ đội chiến trường biên giới sang sản xuất các loại vôi quét tường, vôi bột công nghiệp.

Đại gia Dũng lò vôi còn nổi tiếng là người chiều vợ. Ông từng tặng vợ hoa tai kim cương 65 tỷ và siêu xe 40 tỷ đồng.

Năm 2012, nhiều người biết đến cái tên Nguyễn Thị Liễu với việc tổ cchức siêu đám cưới cho con trai tại Hà Tĩnh hay đập nhà xây lại.

Ấy vậy chỉ sau vài năm, cái tên Liễu đại gia đã "bặt vô âm tín" không còn xuất hiện hay có bất kỳ thông tin nào, nhiều người còn nói bà đã ra nước ngoài sinh sống...

Ông Trần Văn Thuyết (hay còn gọi Thuyết "buôn vua") được biết đến như một doanh nhân giàu có bậc nhất miền Bắc Việt Nam thập niên 1990.

Khi còn ở thời kỳ đỉnh cao, ông Thuyết nổi tiếng với chịu chơi khi sở hữu những siêu xe như Mercedes Benz S550, Mercedes Benz S600, những căn biệt thự sang trọng nằm tại những dãy phố trung tâm nổi tiếng của Hà Nội như phố Hàng Chuối, phố Nguyễn Thái Học.

Tuy nhiên, năm 2002 ông Thuyết bị bắt về tội đưa hối lộ vụ Năm Cam và bị kết án 20 năm tù giam. Nguồn ảnh: Internet.

Video: Tiểu sử Joyce Phạm: Ái nữ xinh đẹp, giỏi giang của đại gia Minh Nhựa. Nguồn: Youtube

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/bau-thuy-va-nhung-dai-gia-khet-tieng-nay-vang-bong-mot-thoi-1349461.html