Bầu Hiển: Văn Hậu không về đá Seagames, 10 - 20 triệu đô cũng không đồng ý

Trao đổi với báo chí vào chiều 1/9, ông Đỗ Quang Hiển cho biết, điều khoản khó thương lượng nhất trong hợp đồng của Đoàn Văn Hậu chính là yêu cầu cho cầu thủ người Thái Bình về thi đấu Seagames 30.

Vụ chuyển nhượng Đoàn Văn Hậu sang CLB SC Heerenveen thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong nước từ chiều qua. Thông tin về việc này chưa từng được tiết lộ, ngay với cả những phóng viên thạo tin của CLB BĐ Hà Nội, thế nên, ngay cả HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam cũng "sốc" khi nhận tin.

Quả thực, với tài năng của Văn Hậu, rất nhiều người tin rằng hậu vệ trái đội tuyển quốc gia có đủ khả năng cạnh tranh cho 1 suất đá chính tại Hà Lan. Dù rất mừng cho Hậu, nhưng dư luận cũng lo cho các đội tuyển Việt Nam, thiếu hậu vệ trái số 1 liệu có ảnh hưởng đến thành tích tại vòng loại World Cup hay Seagames hay không? Tại buổi họp báo đột xuất chiều qua, HLV Park cũng không giấu mong muốn CLB bóng đá Hà Nội thòng điều khoản cho phép Văn Hậu về đá Seagames 30.

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu trong màu áo Hanoi FC.

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu trong màu áo Hanoi FC.

Trao đổi với báo chí chiều 1/9, bầu Hiển cho hay:" Tôi đã yêu cầu lãnh đạo CLB Bóng đá Hà Nội đưa việc cho phép Văn Hậu về đá Seagames vào điều khoản bắt buộc trước khi ký hợp đồng. Tôi có nói với anh Chiến (Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội - PV), nếu đối tác không đồng ý thì kể cả 10 - 20 triệu đô cũng từ chối. Tạo điều kiện cho Văn Hậu nhưng cháu nó cũng phải có trách nhiệm với người hâm mộ nước nhà, trách nhiệm với quốc gia. Huy chương vàng Seagames là mong muốn của hàng triệu người dân Việt Nam. Phía đối tác cũng bày tỏ thiện chí với yêu cầu này. Ngày 3/9, Hậu sẽ có mặt tại Thái Lan hội quân với đội tuyển". Như vậy, người hâm mộ và HLV Park Hang Seo phần nào cũng có thể yên tâm việc Đoàn Văn Hậu sẽ có mặt trong thành phần U23 Việt Nam thi đấu tại Philipines cuối năm nay.

Thực tế, việc Văn Hậu sang thi đấu tại Hà Lan là tốt nhất cho cầu thủ này, nó hoàn toàn là vì sự phát triển của hậu vệ trái quê Thái Bình. Đó là nguyện vọng, là ước mong của bất cứ cầu thủ Việt Nam nào.

Quay lại quá trình thương lượng của CLB, nhiều người cũng thắc mắc, tại sao Văn Hậu lại đi gấp vậy, khi chỉ còn ít ngày, ĐTQG sẽ làm khách trên sân Thái Lan tại Vòng loại World Cup. Theo tìm hiểu, chấn thương của Văn Hậu chưa bình phục hoàn toàn, cầu thủ này chỉ có thể đá 20 tới 30 phút là cùng nếu ra sân trong trận gặp Thái Lan. Ông Park biết điều này, cũng đã chuẩn bị các phương án thay thế trước cả khi Hậu xin đi Hà Lan.

Được biết, suốt mùa hè vừa qua, đã có nhiều đội bóng nước ngoài đề xuất chuyển nhượng Văn Hậu. "Tuy nhiên, tôi bảo cháu, cứ ở lại CLB rèn luyện thêm 1,2 năm cho cứng cáp. Cháu còn trẻ, cơ hội còn nhiều, khi ra nước ngoài phải mang đủ "hàng trang" về chuyên môn lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, lãnh đạo CLB cũng muốn tìm đối tác thật sự đáng tin tưởng để cho Hậu chuyển sang. Hậu với tài năng của mình xứng đáng là 1 tài sản quốc gia. Phát triển và bảo vệ cháu là trách nhiệm của lãnh đạo CLB bóng đá Hà Nội" - bầu Hiển cho biết thêm.

Sự phát triển của Văn Hậu là quan trọng, thế nên, việc cầu thủ này được ra sân thường xuyên hay không cũng là mối quan tâm của nhiều người. Sang Hà Lan mà không ra sân thường xuyên thì còn dễ làm thui chột tài năng của Văn Hậu.

Tuy nhiên, một lần nữa, trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng châu Âu, CLB SC Heerenveen lại đưa ra một lời đề nghị tiếp theo cho Văn Hậu. Một lần nữa, hậu vệ đội tuyển Việt Nam đề đạt nguyện vọng được sang thi đấu tại châu Âu. Lúc này, hạn chuyển nhượng châu Âu cũng sắp khép lại, bầu Hiển hỏi các đơn vị chuyên môn, Văn Hậu đi như thế có kịp về đá trận Thái Lan không, có đá Seagames được không? Cùng với đó, Ban lãnh đạo Hà Nội FC yêu cầu Hậu phải được ra sân ít nhất 20% số trận của CLB SC Heerenveen. Ban đầu, đội bóng Hà Lan không đồng ý nhưng sau đó cũng chấp nhận tất cả, bầu Hiển lúc đó mới đồng ý cho phép Văn Hậu chinh phục thử thách mới.

Trong ngày mai, Đoàn Văn Hậu sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế bắt buộc trước khi ký hợp đồng chính thức với CLB SC Heerenveen. Nếu vượt qua cuộc kiểm tra này, hậu vệ của đội tuyển Việt Nam sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên của nước nhà thi đấu tại Hà Lan, một trong những giải bóng đá uy tín hàng đầu thế giới. Văn Hậu sẽ có cơ hội đối đầu với những cái tên từng lọt vào bán kết C1 châu Âu 2018-2019 trong màu áo Ajax hay những đội bóng Hậu chỉ từng xem qua TV như PSV, Feyenoord.

Không phải ai cũng biết, Văn Hậu là tài năng được đích thân bầu Hiển và các đồng sự đưa về. Năm 2010, ban lãnh đạo của Hà Nội FC khi ấy là bầu Hiển, HLV Triệu Quang Hà, HLV Hoàng Văn Phúc đã tới tận Thái Nguyên để xem giò Văn Hậu, bầu Hiển đã đề nghị gia đình và lãnh đạo Sở VHTT Thái Bình cho Hậu lên tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ Hà Nội. Không phụ sự tin tưởng, Văn Hậu phát triển cực nhanh và là trụ cột của các đội tuyển tài năng này tham gia thi đấu. Đến khi Văn Hậu trở thành hậu vệ trái 1 số Việt Nam, ông Hiển vẫn theo sát, động viên, khích lệ Văn Hậu. Còn nhớ trong trận chung kết lượt đi với Malaysia tại AFF Cup 2018, Văn Hậu nổi nóng phản ứng đối phương và nhận thẻ vàng. Bầu Hiển sau trận đã gặp riêng nhắc nhở Văn Hậu phải tập trung thi đấu, thể hiện sự chuyên nghiệp trước sự khích bác của đối thủ. Sau khi lên ngôi ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, Hậu tìm bằng được bầu Hiển và hỏi như khoe "Bác thấy cháu có tiến bộ hơn không ạ?".

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/hau-truong/bau-hien:-van-hau-khong-ve-da-seagames-10---20-trieu-do-cung-khong-dong-y-46478.html