Bầu Hiển tin V.League vẫn sôi động dù diễn ra cùng dịp World Cup 2018

Sau chuỗi thành tích 13 trận bất bại của Hà Nội FC ở mùa giải năm nay, bầu Hiển bày tỏ sự tin tưởng các CĐV vẫn sẽ tiếp tục ra sân cổ vũ cho các đội tại V.League dù giải đấu diễn ra cùng thời điểm với World Cup 2018.

V.League 2018 đã kết thúc giai đoạn lượt đi của mùa giải, với thành tích bất bại trong 13 vòng đấu, Hà Nội FC của HLV Chu Đình Nghiêm đã giành chức vô địch lượt đi mùa giải năm nay với thành tích ấn tượng. Những tích cực trên sân cỏ thời gian qua đã thu hút được lượng cổ động viên lớn tới sân cổ vũ cho các đội thi đấu.

Bầu Hiển tin tưởng các khán đài tại V.League vẫn sôi động cùng World Cup 2018

Tuy nhiên, thời gian này một bộ phận giới chuyên môn trong nước bày tỏ lo ngại các sân cỏ tại V.League sẽ “lạnh lẽo” bởi các trận đấu diễn ra cùng thời điểm với World Cup 2018 đang được tổ chức trên đất Nga. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí trong nước mới đây, ông bầu Đỗ Quang Hiển của Hà Nội FC bày tỏ sự tin tưởng các CĐV vẫn sẽ dành tình yêu cho các đội bóng tại V.League thời gian tới: “Khán giả được quyền lựa chọn nhưng tôi tin rằng với những người đang yêu mến và đồng hành cùng CLB Hà Nội, họ sẽ tiếp tục dành thời gian tới quan tâm, cổ vũ và động viên các cầu thủ”.

Trong khi đó, chia sẻ về thành tích bất bại của Hà Nội FC ở lượt đi V.League 2018, bầu Hiển cho biết đây là nỗ lực của toàn đội trong thời gian qua và HLV Chu Đình Nghiêm cùng các học trò ở đội bóng xứng đáng được khen ngợi: “Những năm qua, tôi đã luôn động viên ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ rằng hãy cố gắng lên, hãy chơi tốt từng trận đấu, hãy cống hiến và cố gắng, chơi đẹp và có văn hóa. Làm được như thế, khán giả nhất định sẽ đến sân”.

Ông bầu đội bóng Thủ đô cũng gửi lời cảm ơn của mình đến các CĐV trung thành của Hà Nội FC đã luôn ủng hộ đội bóng thời gian qua. Bầu Hiển cũng nhấn mạnh sau thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc hồi tháng 1 vừa qua, lối chơi của Hà Nội FC bây giờ đã có những bản sắc riêng: “Và giờ đây, khán giả đã đông hơn. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành và theo dõi CLB suốt 12 năm qua. Các cầu thủ đã cống hiến và lấy được sự tin yêu của người hâm mộ. Không chỉ tỏa sáng ở U23 Việt Nam, họ đã trở về, tham gia V-League, được các HLV đặt niềm tin. Các bạn thấy đấy, CLB Hà Nội giờ đã có bản sắc của Hà Nội”.

Sau chuỗi 13 trận bất bại của lượt đi mùa giải năm nay, Hà Nội FC của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ bắt đầu trận đấu lượt về của mùa giải bằng chuyến làm khách trên sân của Sài Gòn FC vào tối ngày 17/6 tới. Trước việc đoàn quân của HLV Phan Văn Tài Em đang chìm trong khủng hoảng, đây là cơ hội để đội bóng thủ đô tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại của mình ở mùa giải năm nay.

Hoàng Anh – thethaovietnam.vn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/bau-hien-tin-vleague-van-soi-dong-du-dien-ra-cung-dip-world-cup-2018-291-292145.html