Bầu Hiển sẽ đưa Quang Hải sang châu Âu

Nhân sự kiện hai chiếc cúp giải Ngoại hạng Anh và Liên đoàn Anh được CLB Man.City, đương kim vô địch Anh, đưa đến VN, ông bầu Đỗ Quang Hiển đã bật đèn xanh ủng hộ Quang Hải sang thi đấu ở châu Âu.

Quang Hải rất muốn trở thành cầu thủ VN đầu tiên chơi tại Premier League. Độc Lập

Có lẽ ông Hiển không nói cho vui. Bởi trên thực tế, nhiều CLB thuộc các châu lục khác nhau đã để mắt đến Hải sau màn trình diễn nổi bật ở giải U.23 châu Á và ASIAD 2018. Giá trị chuyển nhượng của Quang Hải đang tăng lên một cách chóng mặt. 100 tỉ đồng, tương đương với 3,5 triệu euro, là số tiền mà một đội bóng Argentina sẵn sàng bỏ ra để có được chữ ký của Quang Hải. Trước đó, một loạt thông tin từ việc hai gã khổng lồ của Thái Lan là Bangkok Glass, Muangthong United rồi Al Sadd SC từ Qatar và mới nhất là Renofa Yamaguchi (Nhật Bản) đã gửi lời đề nghị chính thức về việc muốn có tiền vệ mang biệt danh “Hải con”.

Ngần ấy đội bóng đến từ các nền bóng đá với những phong cách khác nhau đặt vấn đề với Quang Hải ít nhất cũng khẳng định về một khía cạnh. Đó là vị thế của tiền vệ 21 tuổi này đã được nâng tầm đáng kể, không chỉ giới hạn trong khu vực Đông Nam Á mà giờ là Đông Á, Tây Á và thậm chí là Nam Mỹ xa xôi. Một khi giá trị và sự nể trọng từ một loạt đội bóng được tăng lên thì cơ hội cạnh tranh một suất đá thường xuyên trong đội hình khi ra nước ngoài thi đấu của Quang Hải cũng rộng mở lên một cách đáng kể.

Hà Nội FC đã từ chối những lời đề nghị ấy. Không phải vì muốn giữ chặt Quang Hải làm “của báu” mà đội bóng này đang tính một lộ trình khác tham vọng hơn và kỳ vọng hơn cho “cậu bé vàng” của bóng đá VN. Đó là sang thi đấu ở châu Âu. Điều đó càng được khẳng định khi bầu Hiển nhấn mạnh khoảng thời gian 2 - 3 năm nữa sẽ là thời điểm thích hợp để Quang Hải đủ trưởng thành, cứng cáp đầu quân cho một đội bóng mạnh tại lục địa già. Cách đây ít ngày, Quang Hải cũng chia sẻ với Báo Thanh Niên rằng anh thực sự muốn sang châu Âu chơi bóng.

Bất chấp một số ý kiến cho rằng Quang Hải với vị trí đá hộ công hoặc chơi hơi lệch cánh có hạn chế về thể hình khó phù hợp để phát triển ở châu Âu và cho rằng tiền vệ khéo léo sinh năm 1997 này nên học theo Chanathip Songkrasin của Thái Lan cũng tương đồng hình thể đang rất thành công ở môi trường đề cao kỹ thuật, nhanh nhạy của Nhật Bản. Nhưng bầu Hiển lại nghĩ khác khi khẳng định Hải vẫn có thể chơi nổi bật trong môi trường châu Âu khắc nghiệt, luôn đề cao tính thể lực. Dĩ nhiên với điều kiện Hải phải rèn luyện không ngừng để trau dồi tố chất sẵn có. “Ngân hàng SHB là đối tác tài chính từng đưa Man.City sang VN và không phải chỉ 1 lần mà chúng tôi còn muốn nhiều hơn thế. Vậy thì việc Quang Hải sang Anh thi đấu cho nửa xanh thành Manchester trong tương lai gần tại sao không?”, ông Hiển nói.

Khát vọng của ông bầu “máu” bóng đá này cùng ước vọng của Quang Hải và việc cầu thủ châu Á liệu có đứng vững ở châu Âu, nhất là ở Premier League, hay không cũng sẽ được phía Man.City và Lescott giải đáp thỏa đáng trong cuộc giao lưu thú vị chiều nay 15.9 tại trụ sở của SHB ở Hà Nội với sự có mặt của bầu Hiền, Quang Hải và cựu danh thủ Lescott.

Nhật Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/bau-hien-se-dua-quang-hai-sang-chau-au-92753.html