Bầu Đức xuất hiện trên khán đài trong ngày Lee Nguyễn 'tái xuất' V-League

Trong trận đấu ra mắt của Lee Nguyễn trong màu áo CLB TP.HCM chiều tối 24/1 gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khán đài VIP sân Thống Nhất bất ngờ đón vị khách đặc biệt là bầu Đức.

Lee Nguyễn có trận đấu đầu tiên tại V-League 2021

Lee Nguyễn có trận đấu đầu tiên tại V-League 2021

Chỉ sau 2 ngày hết thời gian cách ly, Lee Nguyễn đã được HLV Alexandre Polking điền vào danh sách đá chính trong trận TP.HCM gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 2 V-League 2021. Tiền vệ gốc Việt này chỉ có đúng 2 buổi tập làm quen với các đồng đội.

Với đẳng cấp vượt trội, Lee Nguyễn vẫn tạo được dấu ấn cho riêng mình. Cầu thủ Việt kiều có những pha chọc khe tạo cơ hội ngon ăn cho 2 tiền đạo Joao Paulo và Da Silva. Đáng tiếc, bộ đôi tiền đạo này chưa thể tận dụng cơ hội thành bàn thắng.

Đáng chú ý, bầu Đức bất ngờ ngồi trên khán đài sân Thống Nhất để theo dõi trận đấu giữa TP.HCM vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là điều bất ngờ bởi từ lâu ông chủ đội bóng phố Núi đã không đến sân theo dõi bóng đá, mới đây ông chỉ ra sân xem HAGL khi có Kiatisak dẫn dắt. Xem Lee Nguyễn tái xuất V-League, bầu Đức không khỏi hạnh phúc khi thấy cầu thủ từng được mình đưa về Việt Nam chơi bóng cách đây 12 năm vẫn thể hiện được giá trị của một cầu thủ tầm cỡ.

Năm 2009, Lee Nguyễn được xem là ngôi sao sáng giá thứ 2 sau Kiatisak trong lịch sử của HAGL. Mức lương 10.000 USD/tháng cộng thêm lời hứa hẹn sẽ đưa Lee Nguyễn sang Arsenal tập huấn vào cuối mùa đã làm xiêu lòng cầu thủ mới 23 tuổi khi ấy. Với Lee Nguyễn, HAGL có thế hệ Galaticos 2.0 cùng tham vọng trở lại với ngôi bá chủ V-League. Và với Lee Nguyễn, bầu Đức lại tạo ra một xu hướng chuyển nhượng mới, không phải là ngoại binh mà là những cầu thủ Việt kiều.

Giống như Kiatisak, Lee Nguyễn cũng tạo được ấn tượng nhất định ở mùa giải đầu tiên cùng HAGL. Anh ghi 9 bàn, kiến tạo 12 lần cho đồng đội. Có lẽ, nếu như các cầu thủ HAGL còn lại cũng chơi với phong độ cao như Lee Nguyễn, HAGL đã không kết thúc ở vị trí thứ 6 trên BXH. Khát khao muốn chinh phục chức vô địch V-League với đầu tàu Lee Nguyễn của bầu Đức là rất lớn. Bởi ngay mùa giải sau đó, ông quyết định đưa Kiatisak, người vừa có mùa giải thành công với Chonburi tại Thai League trở về với HAGL.

Bầu Đức xuất hiện trên sân Thống Nhất theo dõi Lee Nguyễn thi đấu

Nhưng mọi chuyện sau đó không còn đi đúng hướng mà bầu Đức mong muốn. Chỉ sau 2 vòng đấu, Lee Nguyễn dự bị ở trận đầu tiên và chỉ vào sân ở giai đoạn cuối trận khi HAGL gặp Khánh Hòa. Chưa hết bàng hoàng, cầu thủ Việt kiều lại nhận tin anh tiếp tục bị Kiatisak cho dự bị ở trận gặp Hòa Phát Hà Nội sau đó. Không giữ được bình tĩnh, Lee Nguyễn từ chối ra sân khi Kiatisak yêu cầu đưa anh vào thi đấu.

Xung đột nổ ra. Lee Nguyễn không muốn xin lỗi Kiatisak vì hành động thiếu chuyên nghiệp của mình. Theo anh, chẳng có một HLV nào trên thế giới lại cất cầu thủ số 1 vốn chẳng bị chấn thương hay phong độ kém cỏi trên băng ghế dự bị như Kiatisak. Sau cùng, mâu thuẫn leo tháng đến mức Lee Nguyễn phải rời khỏi HAGL, sau khi bầu Đức quyết định chọn Kiatisak. Lee Nguyễn thi đấu 2 năm ở B.Bình Dương trước khi về Mỹ.

Sự xuất hiện của bầu Đức trên sân Thống Nhất chiều tối quá có lẽ là vì tình yêu bóng đá của ông chủ đội bóng phố Núi dành cho Lee Nguyễn. Còn TP.HCM đã có trận thắng đầu tiên khi đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-0 trong bối cảnh đối thủ bị chơi thiếu người từ hiệp một.

Bảng xếp hạng V-League 2021

Ngọc Diệp

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bau-duc-xuat-hien-tren-khan-dai-trong-ngay-lee-nguyen-tai-xuat-v-league-129652.html