Bầu Đức vung tiền chiêu mộ ngoại binh 'giải cứu'… Công Phượng, Văn Toàn

Với quyết tâm đưa HAGL chen chân vào Top 5 V.League 2018, bầu Đức đã bật đèn xanh để HAGL chiêu mộ ngoại binh tăng cường sức mạnh cho giai đoạn lượt về.

Sau 14 vòng đấu, HAGL đang đứng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, khoảng cách với Top 5 đang là 3 điểm, nhưng đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng của HLV Dương Minh Ninh bởi thời gian qua đội bóng phố Núi thiếu một chân sút sắc sảo trên hàng công trong khi hàng phòng ngự liên tục bộc lộ ra những khoảng trống chết người để cho đối thủ khai thác. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến HAGL gục ngã trước đương kim vô địch Quảng Nam và SHB Đà Nẵng ở hai trận đấu gần nhất.

Hiện HAGL cũng đang là 1 trong 3 đội bóng để thua nhiều nhất ở V.League 2018 với 24 bàn, trong khi đó các chân sút trên hàng công của họ mới có 17 lần sút tung lưới đối phương. Những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng phố Núi đến thời điểm hiện tại là Công Phượng và Minh Vương với mỗi cầu thủ có 5 pha lập công. Dù được đặt kỳ vọng nhưng Văn Toàn mới có 2 bàn trong khi đội trưởng Lương Xuân Trường có 3 lần sút tung lưới đối thủ.

HAGL lên kế hoạch chiêu mộ ngoại binh mới trong giai đoạn lượt về - Ảnh VPF

Công làm, thủ phá là nguyên nhân khiến đội bóng nhà bầu Đức lúc này chỉ còn cách vị trí 13 trên bảng xếp hạng đúng 4 điểm. Nếu cứ chơi với phong độ hiện tại, Xuân Trường và đồng đội rất có thể trở lại với cuộc đua trụ hạng quen thuộc, thay vì mơ mộng bay cao trên bảng xếp hạng được GĐKT Chung Hae Soung đặt ra trước thềm mùa giải mới khởi tranh.

Trước những khó khăn HAGL đang phải đối mặt, bầu Đức và ban lãnh đạo của đội bóng phố Núi đã quyết định phải “hành động”. Theo đó, chia sẻ với báo chí trong nước mới đây ông Nguyễn Tấn Anh - trưởng đoàn bóng đá HA Gia Lai, đội bóng phố Núi quyết định sẽ bổ sung lực lượng để giúp Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường...trở lại mạnh mẽ ở những vòng đấu sắp tới.

Cụ thể, HAGL đang tìm kiếm vị trí ngoại binh để thay thế cho trung vệ Kim Jinseo (người Hàn Quốc), người vốn nhận khá nhiều chỉ trích về phong độ ở những trận đấu vừa qua và bị đánh giá có năng lực không hơn một trung vệ nội nhà bầu Đức.

Bên cạnh đó đội bóng phố Núi cũng đang tìm kiếm thêm một ngoại binh để tăng cường cho hàng công, giải tỏa gánh nặng áp lực cho Công Phượng, Văn Toàn. Chia sẻ về quá trình tìm kiếm ngoại binh của đội bóng phố Núi, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết: "V.League 2018 không có giai đoạn nghỉ giữa mùa nên việc tìm, bổ sung lực lượng, nhất là với ngoại binh vào lúc này vô cùng khó khăn. Dù khó nhưng sau những kết quả không tốt vừa qua, chúng tôi buộc phải tính đến phương án thay thế ngoại binh để đội bóng đạt thành tích tốt hơn".

Cùng với việc tiết lộ kế hoạch thay ngoại binh trong giai đoạn lượt về, lãnh đạo HAGL cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ cả nước nói chung và các CĐV trung thành của HAGL nói riêng về những pha bóng chơi xấu của Văn Hạnh và Tăng Tiến ở 2 trận đấu liên tiếp vừa qua: "Đã có những sai lầm, đã có những pha phạm lỗi không đáng có xảy ra; chúng tôi thành thật xin lỗi và xin hứa sẽ cố gắng rèn giũa, cố gắng thay đổi để tốt hơn”.

Nam Anh – thethaovietnam.vn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/bau-duc-vung-tien-chieu-mo-ngoai-binh-giai-cuu-cong-phuong-van-toan-291-293131.html