Bầu Đức: 'Tôi mời Kiatisuk để niềm vui bóng đá trở lại'

Không thành công ở 2 lần dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) các mùa bóng 2006 và 2010, cựu thủ quân tuyển Thái Lan Kiatisuk Senamuang vẫn nhận được sự tín nhiệm từ ông bầu Đoàn Nguyên Đức.

Nếu không có gì thay đổi vào phút chót, ngày 17-12 tới, Kiatisuk Senamuang sẽ có mặt ở Việt Nam để chuẩn bị cho nhiệm kỳ làm việc thứ 3 tại đội bóng phố núi Pleiku. Tính thêm 2 tuần lễ tự cách ly theo quy định, Kiatisuk sẽ chính thức bắt tay vào việc từ đầu tháng 1-2021.

Bầu Đức (trái) gặp gỡ báo chí vào tối 22-11 tại TP HCM

Bầu Đức (trái) gặp gỡ báo chí vào tối 22-11 tại TP HCM

Báo chí Thái Lan những ngày qua có nhắc đến bản hợp đồng 2 năm mà HAGL sắp ký với Kiatisuk kèm theo mức đãi ngộ lên đến 18 tỉ đồng (khoảng 600 triệu đồng/tháng). Tuy nhiên, theo bầu Đức, đấy chỉ là con số ước đoán bởi giá trị hợp đồng phải được đôi bên tôn trọng, không tiết lộ với bất cứ ai.

Bầu Đức chỉ khẳng định bóng đá HAGL nói riêng và sân cỏ V-League mùa tới nói chung chắc chắn sẽ lại được khuấy động như những năm 2000. Với lứa cầu thủ tài năng như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh... lại được một HLV có sự hiểu biết về bóng đá Gia Lai như Kiatisuk dẫn dắt, HAGL sẽ trở lại với tư cách một đội bóng chơi cống hiến, tiếp tục tạo dấu ấn với bóng đá Việt Nam.

Tin-ảnh: Đ.Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/bau-duc-toi-moi-kiatisuk-de-niem-vui-bong-da-tro-lai-20201122221312178.htm