Bầu Đức: Tôi không chơi bóng đá nữa nếu anh Tú ôm đồm quá nhiều chức vụ

Ông Đoàn Nguyên Đức, Phó chủ tịch phụ trách tài chính vừa lên tiếng nói về những khuất tất nhân sự trước Đại hội VFF. Ông Đức cho rằng, một mình ông Tú không thể ngồi vào 8 chiếc ghế.

Mấy ngày qua, làng bóng Việt Nam xôn xao VFF khuất tất trong việc không đưa tên bầu Đức vào danh sách ứng viên và tạo thế “một mình một ngựa” cho ông Trần Anh Tú đắc cử chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính.

Cài cắm người vào nhằm dễ bề thao túng VFF?

VFF vừa có thông cáo báo chí nói về việc không có tên bầu Đức trong danh sách ứng cử Ban chấp hành (BCH) VFF khóa VII:

“Đối với trường hợp của ông Đoàn Nguyên Đức được tổ chức thành viên giới thiệu ứng cử Phó chủ tịch tài chính & vận động tài trợ, Tiểu ban Nhân sự đã liên hệ với đại diện CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai để thông báo hoàn thiện hồ sơ để tranh cử của ông Đoàn Nguyên Đức thì được trả lời là ông Đoàn Nguyên Đức không tham gia tranh cử nên không gửi hồ sơ”.

Tuy nhiên, vấn đề không phải là việc bầu Đức tự ứng cử như lý giải của VFF, mà cái chính là ít nhất 3 tổ chức thành viên của VFF đề cử ông thì theo nguyên tắc VFF phải đưa tên ông vào.

Đầu tiên là ông Ngô Văn Hỷ - Chủ tịch CLB Futsal Kim Toàn (Đà Nẵng) phản ứng VFF về việc có đề cử bầu Đức nhưng không hiểu sao VFF không đưa vào danh sách ứng viên.

Tiếp đó, hai tổ chức thành viên khác của VFF là CLB bóng đá nữ Hà Nam và CLB nữ Thái Nguyên đều xác nhận có đề cử bầu Đức cho chức danh Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính khóa 8.

Liên lạc với bầu Đức đang công tác bên Lào, ông hoàn toàn bất ngờ: “Tôi không biết việc một số thành viên VFF đề cử tôi vào chiếc ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính khóa VIII. Trong hai cuộc họp Thường trực VFF và BCH, không ai nói với tôi về việc này.

Tôi không ứng cử chức vụ này từ CLB HA Gia Lai và thật lòng tôi rất nhiều lần nói không ham hố gì chức tước ở VFF cả. Nhưng nên nhớ việc ứng cử và đề cử là toàn khác nhau, VFF phải tôn trọng điều đó.

Tôi không biết người ta gạt tôi ra khỏi danh sách mà trên nguyên tắc VFF phải tuyệt đối tôn trọng đề cử của tổ chức thành viên. Phải chăng người ta đang muốn cài cắm người vào nhằm dễ bề thao túng VFF?”.

Ông Nguyễn Tấn Anh – trưởng đoàn CLB Hoàng Anh Gia Lai cho biết thêm việc thay đổi tên bầu Đức ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành chẳng liên quan gì đến việc các thành viên khác của VFF đề cử bầu Đức làm phó chủ tịch VFF cả.

Từ việc khuất tất về danh sách các ứng viên vào các vị trí chủ chốt VFF, dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi vì sao VFF thiếu trung thực và không minh bạch các đề cử theo quy chế bầu cử?

Và việc chức danh Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính chỉ có mỗi ông Trần Anh Tú có hợp lý hay không?

Bầu Đc đòi bỏ bóng đá

Ông Trần Anh Tú đang ngồi 8 chiếc ghế, bao gồm chủ tịch HĐQT VPF, tổng giám đốc VPF, trưởng ban điều hành giải V-League (cúp quốc gia và hạng nhất), ủy viên thường trực VFF, trưởng ban Futsal, chủ tịch LĐBĐ TP.HCM (HFF), chủ tịch CLB Thái Sơn Nam, chủ tịch CLB bóng rổ City Wings.

Trong cuộc họp Thường trực và BCH VFF, ông Đoàn Nguyên Đức đã nói rất thẳng thắn:

“Chúng ta ngồi đây vì bóng đá Việt Nam và nhiệm vụ chúng ta làm hai điều này. Trong tay danh sách có ứng cử viên. Giới thiệu thì dễ lắm, một người giới thiệu một người chỉ qua bữa nhậu là được. Nhưng tôi nhìn vào quá khập khiễng.

Phó chủ tịch phụ trách tài chính có mình anh Tú, thì bầu ai? Bầu anh Tú chớ ai nữa. Các bạn nên nhớ thế này, anh Tú làm Chủ tịch VPF, anh Tú làm Tổng giám đốc VPF, anh Tú làm trưởng 3 giải, Tú làm futsal… quá nhiều.

Giờ anh Tú còn phó chủ tịch VFF phụ trách nữa, quá nhiều. Các anh thấy được không, tôi thấy chả được. Có thể tôi nói điều này làm mất lòng anh Tú. Và nếu điều này xảy ra tôi đấu tranh tới cùng, thậm chí không chơi bóng đá nữa. Vô lý quá sao chơi nữa.

Trong khi những người tài giỏi, như anh Chóng được không, anh Thành được không, Trung HDBank thậm chí còn ngon hơn anh Tú. Giờ tôi xin phép giới thiệu lại.

Tại sao chúng ta không định hướng giới thiệu. Phải có tính đối kháng thì đại hội bầu mới chính xác được, ví dụ phụ trách truyền thông có 5 ông.

Có nhiều người thừa sức làm tài chính không ai giới thiệu. Ai biết đâu mà giới thiệu. Mình cứ giới thiệu vô rồi vận động phiếu bỏ.

Cái này cực kỳ nguy hiểm cho khóa tới nếu không làm đúng. Người rất giỏi không có việc làm, người thì rất giỏi mà không ai giới thiệu.

Còn xin lỗi anh Tú mới vào bóng đá mới đây có vài năm nay thôi. Tôi thấy việc bầu chọn này là độc nhất vô nhị, cuối cùng bầu ai? Ông Tú chớ ai nữa.

Nếu tôi được giới thiệu Cao Văn Chóng (nguyên Tổng giám đốc VPF) ngồi đây, Đặng Văn Thành (Giám đốc Công ty Động Lực) và Lê Thành Trung (Phó Tổng giám đốc HD Bank) phải bước qua bóng đá làm công tác này.

Phải chăng chúng ta có định hướng giới thiệu được không, cho nó công bằng, cho có sự bình bầu cho chính xác, còn một bầu một là hư ngay, chắc chắn hư ngay.

Dù có làm hay không làm bóng đá tôi vẫn nói thẳng ra. Tôi nói thẳng ra bằng cái tâm, tôi không khuyên ai cũng không thích ai, không bênh ai hết. Khóa này cần định hướng cho chính xác nhân sự”.

Bầu Đức bầu chọn các ứng viên chủ chốt: “Cá nhân tôi giới thiệu anh Khế (Nguyễn Công Khế - ngyên Phó chủ tịch VPF) làm chủ tịch VFF, anh Tuấn (Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn) làm phó chủ tịch là từ cái tâm.

Anh Khế có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam và tiếng nói anh ấy có trọng lượng. Còn về phụ trách chuyên môn, tôi khẳng định VFF không ai hơn anh Tuấn về quản lý bóng đá.

Tôi thấy có nhiều đề cử anh Tuấn làm Chủ tịch VFF nhưng nghiệt nỗi anh Tuấn nếu làm Chủ tịch thì ai làm phó đây? Điều quan trọng chúng ta cần là người điều hành, cầm chịch ở dưới để thao tác.

Tôi tin anh Tuấn thừa sức, thừa uy tín trúng Chủ tịch nhưng nếu lên thì ai điều hành?”.

Tuấn Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bau-duc-toi-khong-choi-bong-da-nua-neu-anh-tu-om-dom-qua-nhieu-chuc-vu-84259.html