Bầu Đức sẽ bỏ bóng đá?

Bầu Đức đã tuyên bố nếu ông Trần Anh Tú- Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc VPF trúng cử vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ VFF nhiệm kỳ VIII (2018-2022) thì ông sẽ từ bỏ bóng đá và rút đội bóng khỏi V-League 2018 và để lứa 'con cưng' của mình sang nước ngoài thi đấu.

Nếu bầu Đức rút HAGL khỏi V-League sẽ khiến bóng đá Việt mất quá nhiều.

Trong những ngày gần đây, ông bầu phố núi đã phản đối quyết liệt việc ông Trần Anh Tú kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ tại VPF, VFF. Và ngay khi vòng 3 V-League 2018 đang diễn ra, bầu Đức đã đưa ra tuyên bố “bỏ đá bóng, cho Công Phượng, Xuân Trường nghỉ một thời gian nếu ông Trần Anh Tú trúng cử trong tháng 4”. Nguồn cơn mọi việc bắt đầu khi trong quá trình chuẩn bị khâu giới thiệu nhân sự ra ứng cử VFF khóa 8, Tiểu ban Nhân sự do đương kim chủ tịch VFF phụ trách đã có những “sai sót” khó hiểu. Đầu tiên là việc dù được ông Ngô Văn Hỷ - Chủ tịch CLB futsal Kim Toàn lên tiếng cho biết mình là người giới thiệu bầu Đức, sao cuối cùng công bố danh sách ứng viên lại không thấy tên.

Dù sau đó VFF phát đi thông cáo về việc này và cho biết: “Đối với trường hợp của ông Đoàn Nguyên Đức được tổ chức thành viên giới thiệu ứng cử Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ, Tiểu ban Nhân sự đã liên hệ với đại diện CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai để thông báo hoàn thiện hồ sơ để tranh cử của ông Đoàn Nguyên Đức thì được trả lời là ông Đoàn Nguyên Đức không tham gia tranh cử nên không gửi hồ sơ. Ngày 16/3, Tiểu ban Nhân sự nhận được văn bản số 09/CV-HAGL của tổ chức thành viên là CLB Hoàng Anh Gia Lai về việc đề nghị thay thế đại diện của CLB Hoàng Anh Gia Lai tham gia ứng cử Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa VIII. Theo đó, ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá CLB Hoàng Anh Gia Lai thay thế ông Đoàn Nguyên Đức để ra ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành do ông Đoàn Nguyên Đức bận công việc không thể tham gia. Tiểu ban Nhân sự sẽ xin ý kiến Ban Chấp hành về vấn đề này”.

Lời giải thích của VFF không khiến nhiều người đồng thuận bởi họ cho rằng mấu chốt câu chuyện và cũng là nguồn cơn bức xúc của phía HAGL nằm ở chỗ, Tiểu ban Nhân sự VFF gạt bầu Đức khỏi danh sách đề cử khi chỉ tham khảo ý kiến qua điện thoại và như vậy là sai quy trình, đồng thời không tôn trọng ý kiến đề cử của các tổ chức thành viên khi giới thiệu bầu Đức. Tiếp ngay sau đó, việc VFF đặt ra tiêu chí để ứng cử vị trí Phó Chủ tịch tài chính của VFF nhiệm kỳ VIII phải có trình độ chuyên môn từ cử nhân trở lên không khác gì đòn “quyết định” nhằm loại bầu Đức khỏi cuộc đua bởi ai cũng biết ông bầu phố Núi chưa kinh qua đại học và nó càng đẩy quyết tâm của ông bầu phố núi lên cao hơn bao giờ.

Những diễn biến mới nhất (hôm 23/3) cho thấy các lãnh đạo của HAGL đang tính đến việc xem xét bỏ V-League. Việc bầu Tú đắc cử vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính nhiệm kỳ tới là gần như chắc chắn bởi ở vị trí này, ông Trần Anh Tú đang “một mình một ngựa” khi đối thủ cạnh tranh duy nhất là bầu Đức đã bị gạt ra khỏi danh sách. Đây có thể được xem là động thái quyết liệt nhất của Ban lãnh đạo HAGL trong việc phản đối ông Trần Anh Tú đắc cử Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF. Và với những tuyên bố mới nhất từ phía HAGL thì khi nào Đại hội VFF chưa diễn ra, ông Tú chưa trúng cử thì HAGL vẫn sẽ chơi V-League bình thường. Nhưng ngay sau Đại hội VFF, nếu ông Tú trúng cử, HAGL sẽ bỏ V-League.

Theo đó, với lãnh đạo CLB HAGL thì ĐTQG Việt Nam là ưu tiên cao nhất của tập thể HAGL còn việc đội bóng có tham dự V-League hay không “còn phải chờ”, HAGL chỉ bỏ V-League chứ không bỏ đội tuyển. Ngay khi nhận lệnh triệu tập, các cầu thủ của CLB vẫn sẵn sàng phục vụ quốc gia. Thậm chí, phương án đưa các cầu thủ của đội đi thi đấu ở giải phong trào cũng đã được tính đến. Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh đã xác nhận khả năng HAGL sẽ bỏ giải ngay từ vòng 4 V-League 2018 diễn ra ngày 1/4 tới đây. “Cả đội vẫn tập luyện bình thường. ĐT Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của HAGL còn việc có tham gia V-League hay không thì chưa chắc. Khi lên tuyển các cầu thủ của tôi sẽ phục vụ hết mình cho quốc gia, ngoài ra việc các cháu dự sân chơi chuyên nghiệp hay phong trào thì còn phải xem xét”- ông Tấn Anh nói.

Nếu việc HAGL bỏ giải thì ngoài việc khiến giải đấu quốc nội “nhốn nháo”, mất uy tín với người hâm mộ và đặc biệt là các nhà tài trợ thì nó cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ HAGL vừa cùng lứa U23 Việt Nam tạo tiếng vang lớn ở đấu trường châu lục và hiện cũng đang là những trụ cột nơi đội tuyển. Nếu những Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh... phải rời xa V-League và chuyển đến chơi ở giải đấu khác, nhiều khả năng các ngôi sao này sẽ phải thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị và khó có thể đạt được phong độ tốt nhất khi thi đấu cho đội tuyển. Những đấu đá thượng tầng sẽ ảnh hưởng đến màu cờ sắc áo là điều người hâm mộ lo lắng nhất lúc này và người hâm mộ đang bày tỏ sự hoang mang và hy vọng điều trên không xảy ra.

Khánh Vy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/the-thao/bau-duc-se-bo-bong-da-tintuc398561