Bầu Đức nói đá cho vui, HLV HAGL phản ứng bất ngờ

HLV Lee Tae Hoon của HAGL khẳng định đội bóng của mình luôn chơi hết sức lực để giành kết quả cao nhất, chứ không có chuyện 'đá cho vui' như bầu Đức từng phát biểu.

Giành 1 điểm đầy quý giá nhờ bàn thắng ở những giây cuối của Văn Toàn, HAGL tránh khỏi một trận thua trước Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Phát biểu trong trận đấu, HLV Lee Tae Hoon đã có đánh giá: "HAGL có một chút may mắn khi giành kết quả hòa 1-1 nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu đến những phút cuối cùng.

Hoàn cảnh HAGL hiện đang khó khăn nhưng chúng tôi đã thi đấu một trận quả cảm. Ở trận đấu này, tôi đánh giá Tuấn Anh, Xuân Trường hay Đức Huy, Hùng Dũng đều là những cầu thủ giỏi, trình độ chuyên môn như nhau”.

Hà Nội chơi ép sân nhưng đã không thể bảo toàn được trận thắng. Ảnh S.N

Hà Nội chơi ép sân nhưng đã không thể bảo toàn được trận thắng. Ảnh S.N

Bầu Đức từng phát biểu mùa này HAGL đá cho vui, thuyền trưởng đội bóng phố Núi bày tỏ quan điểm: “Tôi không biết nhưng các cầu thủ của tôi chiến đấu chăm chỉ, mọi cầu thủ của chúng tôi đều chơi hết mình trong từng trận đấu.

Tôi nói rằng trong bóng đá chuyên nghiệp, thi đấu phải mạnh mẽ, quyết liệt hơn chứ không phải mẫu cầu thủ lành mà đối thủ nào cũng muốn gặp. Vị trí HAGL hiện đang nguy hiểm nên tôi muốn các cầu thủ nỗ lực hơn.

Thời điểm này thì rất đáng tiếc chúng tôi mất 1 số cầu thủ trụ cột do chấn thương như A Hoàng, Hồng Duy hay Walsh nên phải thay nhiều vị trí mới.

Văn Toàn mang về trận hòa quý giá cho HAGL

Nếu họ trở lại đúng lúc thì rất quan trọng, toàn đội đang thi đấu cùng nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn của mùa giải.

Với mật độ thi đấu thế này, chúng tôi không có đủ thời gian tập luyện như quy trình đã định trước đây nên phải tìm ra giải pháp khác để thích nghi".

Về phong độ của Xuân Trường hay Văn Thanh, HLV người Hàn Quốc nói: “Tôi nói nhiều lần rồi, Xuân Trường trở về Việt Nam nên muốn cậu ấy có thời gian để lấy lại phong độ dần. Với mật đội thi đấu dày chúng tôi phải có kế hoạch xoay tua. Cậu ấy đang có tâm trạng tích cực. Khi trở về, rất khó nói để đánh giá về cảm giác và tâm lý của Xuân Trường, chỉ có thể theo dõi qua thời gian.

Niềm vui của BHL đội HAGL

Tôi không nhận mục tiêu nào cả nhưng bầu Đức muốn đóng góp cho ĐTQG Việt Nam, thế nên mục tiêu của tôi là giúp các tuyển thủ Việt Nam ở HAGL cải thiện hơn nữa."

Trong khi đó, trợ lý HLV Công Tuấn của Hà Nội khẳng định các cầu thủ của mình không chủ quan, và trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Hà Nội phải cố gắng hơn nữa trong những trận tới.

Đại Nam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/v-league/ha-noi-1-1-hagl-hlv-hagl-noi-dieu-bat-ngo-ve-bau-duc-551137.html