Bầu Đức nhận định sốc khi so sánh bóng đá Việt Nam và Thái Lan

Bầu Đức đưa ra quan điểm hết sức bất ngờ khi so sánh bóng đá Việt Nam và Thái Lan ở thời điểm hiện tại.

Dưới thời HLV Park Hang Seo các đội tuyển Việt Nam luôn vượt qua người Thái mỗi lần hai đội đụng độ. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0 ngay trên chính sân nhà của đối thủ, ở King's Cup 2019 và giành ngôi Á quân ở giải đấu này một cách xứng đáng.

Trong khi đó, U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số đậm đà 4-0 tại chảo lửa Mỹ Đình qua đó đứng đầu bảng D và giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Trước đó một năm, cũng với cầu thủ trẻ này, U23 Việt Nam đã vượt qua Thái Lan với tỷ số 2-1 tại giải giao hữu M150 Cup tại Thái Lan, với cú đúp bàn thắng đẳng cấp và đẹp mắt của tiền đạo Công Phượng.

Ngoài ra trong năm 2019, Hà Nội FC đã vượt qua CLB của Thái Lan ở vòng bảng giải AFC Cup, U19 Việt Nam cũng đánh bại đội bóng xứ chùa Vàng ở trận chung kết U19 quốc tế 2019 và lên ngôi vô địch giải đấu này một cách hết sức thuyết phục.

Tuy nhiên theo quan điểm của bầu Đức, những chiến thắng trên chỉ mang tính thời điểm, trên thực tế, bóng đá Việt Nam vẫn chưa vượt được người Thái.

Trả lời phỏng vấn Saostar, bầu Đức nêu quan điểm: "Đến thời điểm này chưa ai dám nói bóng đá Việt Nam hơn Thái Lan. Ở giai đoạn nào đấy, các đội tuyển Việt Nam có thể thắng Thái Lan nhưng nền bóng đá Việt Nam chưa thể so sánh với Thái Lan được. Cách đây 10 năm chúng ta chưa đá đã biết thua Thái Lan rồi".

Theo bầu Đức bóng đá Việt Nam chưa vượt qua người Thái dù nhiều lần thắng họ. Ảnh:Bongda

Theo bầu Đức bóng đá Việt Nam chưa vượt qua người Thái dù nhiều lần thắng họ. Ảnh:Bongda

Theo bầu Đức, với việc cầu thủ Việt Nam liên tục được ra nước ngoài thi đấu, thì 10 năm nữa chúng ta sẽ đứng trên người Thái.

"Giờ cầu thủ Việt Nam không còn sợ Thái Lan nữa, cứ gặp là chiến. Cứ như thế cùng với việc cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, cỡ 10 năm nữa chúng ta có thể coi Thái Lan là bình thường.

Bóng đá cũng cần có thời gian chứ. Chúng ta từng bước rút ngắn khoảng cách với họ. Bóng đá Việt Nam muốn tiến bộ phải hội nhập. Muốn hội nhập phải cho cầu thủ ra nước ngoài chơi bóng", bầu Đức khẳng định.

Trước đó, nhận định về việc Thái Lan nằm cùng bảng với các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á và UAE, cựu HLV Kiatisak của bóng đá xứ chùa Vàng, cho rằng người Thái có cơ hội lớn để đi tiếp ở giải đấu này, đồng thời tự tin đội nhà có kết quả tích cực khi đối đầu Việt Nam và cho rằng trước đó Việt Nam mới chỉ vượt qua Thái Lan ở các giải giao hữu.

“Thái Lan có cơ hội rất tốt để đi tiếp. Thay vì chạm trán với những đội ở Trung Đông hay Nhật Bản, Hàn Quốc, chúng ta chỉ phải gặp những đối thủ Đông Nam Á.

Trận đầu tiên gặp Việt Nam phụ thuộc vào những điều chỉnh của tân HLV Akira Nishino. Chúng ta chưa biết nhiều về triết lý của ông ấy, nhưng tôi tin Nishino sẽ thành công bởi kinh nghiệm và vốn hiểu biết sâu sắc về bóng đá”, Kiatisak nói về cơ hội của đội nhà ở vòng loại World Cup 2022

“Đó chỉ là một giải giao hữu, còn lần này là một giải chính thức. Chúng ta sẽ biết đội nào mạnh hơn qua cuộc đối đầu này. Tôi tin Thái Lan có nhiều cơ hội đi tới vòng loại cuối”, Kiatisak nói về thất bại của Thái Lan trước Việt Nam ở King's Cup 2019.

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bau-duc-nhan-dinh-soc-khi-so-sanh-bong-da-viet-nam-va-thai-lan-71099-11.html