Bầu Đức: 'Nên loại vĩnh viễn trọng tài Nguyễn Văn Kiên'

Bức xúc sau khi HAGL bị S. Khánh Hòa BVN cầm hòa ở phút 87 trong trận đấu tại vòng 7 Nuti Cafe V.League 2018 vì quả 11m oan uổng, bầu Đức cho rằng cần loại vĩnh viễn trọng tài Nguyễn Văn Kiên.

Bầu Đức cho rằng cần loại vĩnh viễn trọng tài Nguyễn Văn Kiên, không cho trọng tài này cầm còi nữa. Ảnh: Đ.T

Ngay sau trận đấu mà HAGL phản ứng dữ dội, bầu Đức cũng đã chỉ đạo làm đơn khiếu nại lên Ban điều hành NutiCafe V.League 2018 để xem xét lại cách cầm còi của trọng tài Nguyễn Văn Kiên. Đồng thời, bầu Đức cũng chia sẻ những bức xúc của mình với Lao Động.

“Tôi nói đơn giản thôi nhé, ở tình huống thổi phạt đền của trọng tài Nguyễn Văn Kiên, một là có móc nối tiêu cực, hai là trình độ quá kém.

Và ở cả 2 trường hợp này đều có thể loại vĩnh viễn, không cho cầm còi nữa để tránh ảnh hưởng xấu tới bóng đá Việt Nam. Tốt nhất là nên cho về bắt phong trào”, bầu Đức nói.

“Trọng tài Nguyễn Văn Kiên một là có móc nối tiêu cực, hai là trình độ quá kém“, bầu Đức (bên phải) nói. Ảnh: Đ.T

Chủ tịch CLB HAGL tiếp lời: “Bản thân tôi cũng đã chỉ đạo CLB HAGL gửi đơn khiếu nại lên Ban điều hành giải. Quyết định như thế nào thì phụ thuộc vào Ban trọng tài chứ tôi cũng như CLB thì không thể quyết định.

Chúng tôi chỉ nói ra bức xúc của mình để những người có trách nhiệm có các phán quyết đúng đắn, góp phần phát triển bóng đá Việt Nam”.

Nhận xét về tình huống thổi phạt đền của trọng tài Nguyễn Văn Kiên, bầu Đức cho rằng đây là trường hợp “xưa nay hiếm”.

Ông nói: “Thổi phạt đền đã là một quyết định khó khăn, đằng này lại thổi phạt đền ở phút cuối trận và là một quả 11m tưởng tượng thì đúng là chưa có trong lịch sử luôn.

Nếu không có tiêu cực thì chắc chắn là trình độ trọng tài Kiên quá kém nên mới đưa ra quyết định như vậy”.

HAGL đánh rơi chiến thắng vì quả phạt đền tưởng tượng của trọng tài Nguyễn Văn Kiên. Ảnh: Đ.H

Chỉ xem trận đấu qua truyền hình, bầu Đức cũng nhận định không chỉ riêng tình huống thổi phạt đền tưởng tượng mà trọng tài Văn Kiên còn nhiều tình huống khác gây bức xúc cho đội bóng của ông.

“Tình huống đó thì cả nước họ xem hết rồi và phản ứng của người hâm mộ (NHM) ra sao thì cũng đã rõ. Giờ chỉ còn chờ xem Ban điều hành cũng như Ban trọng tài phán xử như thế nào thôi.

Theo tôi thì cứ nên loại vĩnh viễn, không thể để trọng tài Nguyễn Văn Kiên tiếp tục cầm còi nữa”, bầu Đức chốt lại.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/bau-duc-nen-loai-vinh-vien-trong-tai-nguyen-van-kien-605513.ldo