Bầu Đức không ngại đội bóng của bầu Hiển

Không phải tự nhiên mà bầu Đức chưa đặt cược ngôi vô địch cho HA Gia Lai và cho biết Hà Nội FC vẫn còn mạnh lắm, chờ gặp xong ngày 18-4 mới rõ trắng đen hơn.

Đội bóng phố núi dưới thời Kiatisak tự tạo những kỷ lục của riêng mình, tính từ ngày lứa trẻ Học viện HA Gia Lai JMG ra trường gây nhiều tiếng vang nhưng chưa bao giờ có miếng ở V-League. Cách đây hơn năm mùa bóng, bầu Đức sử dụng nòng cốt nhóm cầu thủ mười chín đôi mươi đá giải vô địch quốc gia với niềm tin chỉ hai mùa sau là thừa sức đăng quang.

Bầu Đức sau nhiều năm không đến sân bóng thì giờ đã siêng đến sân hơn và chúc mừng HLV Kiatisak sau những chiến thắng như chẻ tre của HA Gia Lai. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Bầu Đức sau nhiều năm không đến sân bóng thì giờ đã siêng đến sân hơn và chúc mừng HLV Kiatisak sau những chiến thắng như chẻ tre của HA Gia Lai. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Nhưng bầu Đức tính không bằng các đối thủ ở V-League tính khi hết mùa này đến mùa khác, HA Gia Lai cứ mãi lận đận tìm đường trụ hạng vào giờ chót. Duy nhất giải năm ngoái, đội bóng của bầu Đức len lỏi trong tốp 8 tranh vô địch trên danh nghĩa mà giới chuyên môn gọi cách khác chỉ là trụ hạng sớm.

Đến mùa bóng này, thầy trò HLV Kiatisak mới trở thành một thế lực, qua bảng thành tích ấn tượng, không chỉ đá cho vui. Họ bất bại tám trận liên tiếp và năm trận thắng gần nhất giúp HA Gia Lai giữ vững ngôi đầu bảng. Giới truyền thông hỏi bầu Đức đã tính đến chức vô địch chưa, ông chỉ đưa ra nhận định chờ vài trận nữa, chủ yếu là đánh bại Hà Nội vào ngày 18-4 mới biết rõ hơn. Người ta có cảm giác ông bầu phố núi dễ thông cảm cho cầu thủ của mình lỡ thua ai cũng được, nhất định không thua đội bóng của bầu Hiển.

Nuối tiếc của bầu Hiển

>

Sau hai trận nghỉ do kỷ luật, đội trưởng Văn Quyết sẽ trở lại trong trận làm khách HA Gia Lai giúp cho tân HLV Hoàng Văn Phúc có thêm chọn lựa ở hàng công. Nhưng điều tiếc nuối nhất của bầu Hiển có lẽ là Hà Nội đã không còn mạnh như xưa và lực lượng bây giờ bị sứt mẻ nhiều quá. Hùng Dũng, Văn Hậu, Bruno chấn thương; Đình Trọng vừa tái phát; Quang Hải mới hồi phục; Đức Huy, Việt Anh bị thẻ phạt phải ngồi ngoài. Trận đại thắng Than Quảng Ninh 4-0 gần nhất không phải là thước đo chính xác cho sự hồi sinh của Hà Nội, bởi đấy là trận đấu Than Quảng Ninh tự thua nhiều hơn là Hà Nội thắng. TT

Bất chấp Hà Nội đã yếu đi so với chính mình do thiếu hụt lực lượng và lần đầu tiên sau năm mùa bóng bất đắc dĩ phải thay tướng, bầu Đức vẫn đánh giá cao quân bầu Hiển. Nó dựa vào bộ sưu tập thành tích độc nhất vô nhị, sau già một thập niên có đến năm chức vô địch và năm ngôi á quân V-League.

Bên cạnh đó, mỗi lần giáp mặt trong vài mùa bóng gần nhất, bất kể ở đâu, quân bầu Đức chỉ biết từ hòa tới thua. Thậm chí, giới hâm mộ còn rất thích thú với lối chơi bóng phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn và đậm chất kỹ thuật của cầu thủ Hà Nội mang phong cách như... ao ước của HA Gia Lai. Cần biết lứa trẻ của bầu Đức chơi chung nhóm từng nổi đình nổi đám ở các giải U-19 nhưng lên đá thực chiến V-League thường bị Hà Nội dày dạn kinh nghiệm... bỏ túi dễ dàng.

Sau năm mùa bóng, gió đã xoay chiều chứng kiến thời của bầu Đức hiện tại trên đỉnh bảng với 22 điểm và vận của bầu Hiển có dấu hiệu đi xuống ở hạng năm, chỉ với 13 điểm. Tuy nhiên, họ vẫn chờ trận đại chiến vào chiều 18-4 trên sân Pleiku mà cán cân lực lượng, tinh thần cùng lối chơi gắn bó hơn đang thuộc về thầy trò HLV Kiatisak. Đấy là lý do bầu Đức không còn ngán ngại đội bóng của bầu Hiển sau những mùa bóng cứ ngậm ngùi làm kẻ đến sau.•

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/bau-duc-khong-ngai-doi-bong-cua-bau-hien-978939.html